Vụ cán bộ Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Xuân Nhàn |

Ngày 20.4, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra, Cục Thuế Bình Định về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, Hồ Minh Khiêm là Trưởng đoàn thanh tra thuế tại Cty CP xây dựng A.N (107, Huỳnh Thúc Kháng, TP Quy Nhơn) từ ngày 1.9 - 30.9.2017. Do đang theo học một lớp bồi dưỡng tại Thừa Thiên – Huế, khoảng thời gian này, ông Khiêm không trực tiếp thanh tra mà ủy quyền bằng miệng cho các thành viên dưới quyền.

Sáng 24.9.2017, sau khi đăng ký làm việc với chủ doanh nghiệp, Hồ Minh Khiêm gọi một thành viên đoàn thanh tra ra quán cà phê để “nắm tình hình” sai phạm của A.N. Ông Khiêm rủ nhân viên cùng “đi làm” nhưng bị người này từ chối.

Buổi chiều, cùng một nhân viên khác, Hồ Minh Khiêm đến Cty A.N, lập biên bản và đưa ra mức xử phạt gần 1,4 tỉ đồng. Được lãnh đạo doanh nghiệp nhờ “giúp đỡ”, ông Khiêm yêu cầu những người cùng có mặt ra khỏi phòng để có  thể “làm việc riêng” với người đứng đầu Cty A.N.

Vụ việc sau đó diễn biến theo hướng Hồ Minh Khiêm đồng ý bỏ qua những sai phạm lớn và chỉ xử một số lỗi nhỏ với mức phạt khoảng 70 triệu đồng. Đổi lại, ông Khiêm đòi nhận từ 120 đến 130 triệu đồng cho mình và từ 20 đến 30 triệu đồng cho Cục trưởng Cục Thuế Bình Định. Bị phản ứng, vị Trưởng đoàn thanh tra cuối cùng đồng ý giảm khoản lót tay xuống còn 130 triệu đồng, gồm 110 triệu cho ông và 20 triệu cho Cục trưởng.

Ngày 29.9.2017, Cục trưởng Cục thuế Bình Định ký kết luận thanh tra số 1716/KL-CT và Quyết định số 1542/QĐ-CT, phạt Cty A.N 69,7 triệu đồng. Chiều 1.10.2017, tại quán cà phê Hội Quán (2 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn), Hồ Minh Khiêm bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định bắt quả tang đang nhận tiền doanh nghiệp. Số tiền gói trong 2 bọc nhựa có màu sắc khác nhau: Bọc màu đen chứa 110 triệu đồng và bọc màu nâu chứa 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai của bị cáo Hồ Minh Khiêm và đại diện Cty A.N có nội dung hoàn toàn trái ngược. Trong khi A.N khẳng định việc đòi tiền để bỏ qua sai phạm của ông Khiêm thì bị cáo cho rằng mình bị “gài bẫy” và cho đến khi bị công an bắt quả tang, bản thân ông chỉ nghĩ bên trong các bọc nhựa là... quà bánh.

Phiên xử kéo dài đến cuối ngày đã khép lại bằng quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung của của hội đồng xét xử. Theo giải thích từ thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, quá trình điều tra và tái dựng hiện trường không có mặt luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo, do đó, kết quả điều tra chưa đảm bảo tính khách quan.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cán bộ thuế vòi tiền doanh nghiệp

Theo VOV |

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang Lê Quốc Hùng nhận hối lộ 50 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Lời khai tại phiên xét xử đường dây logo xe vua: "Thanh tra giao thông đeo khẩu trang khi nhận tiền"

Phùng Bắc |

Phiên tòa xét xử đường dây logo xe vua nóng với những lời khai của bị cáo đưa hối lộ rằng khi đưa tiền đều gọi điện thoại, hẹn ngoài đường và cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TPHCM lúc nhận hối lộ đều đeo khẩu trang.

Xét xử đường dây logo xe vua: Một Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị "tố" nhận 300 triệu

Phùng Bắc |

Một diễn biến bất ngờ là khi hỏi người cầm đầu đường dây logo xe vua thì người này trả lời không quen biết CSGT, nhưng khi tòa hỏi bị cáo nguyên là CSGT thì bị cáo này "tố" luôn sếp mình nhận 300 triệu đồng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Khởi tố cán bộ thuế vòi tiền doanh nghiệp

Theo VOV |

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang Lê Quốc Hùng nhận hối lộ 50 triệu đồng của một doanh nghiệp.

Lời khai tại phiên xét xử đường dây logo xe vua: "Thanh tra giao thông đeo khẩu trang khi nhận tiền"

Phùng Bắc |

Phiên tòa xét xử đường dây logo xe vua nóng với những lời khai của bị cáo đưa hối lộ rằng khi đưa tiền đều gọi điện thoại, hẹn ngoài đường và cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) TPHCM lúc nhận hối lộ đều đeo khẩu trang.

Xét xử đường dây logo xe vua: Một Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị "tố" nhận 300 triệu

Phùng Bắc |

Một diễn biến bất ngờ là khi hỏi người cầm đầu đường dây logo xe vua thì người này trả lời không quen biết CSGT, nhưng khi tòa hỏi bị cáo nguyên là CSGT thì bị cáo này "tố" luôn sếp mình nhận 300 triệu đồng.