Vụ cầm súng đe dọa ở Bắc Ninh: Sử dụng súng trái phép bị xử lý ra sao?

Phạm Đông |

Sau khi xảy ra sự việc người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh, luật sư đã có những phân tích về quy định và hành vi sử dụng súng là công cụ hỗ trợ, loại súng bắn đạn cao su.

Dưới góc độ pháp lý, thạc sĩ-luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của người đàn ông này khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Theo đoạn clip ghi lại thì đây là người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc lịch sự và đạo mạo nhưng hành vi thể hiện tính chất côn đồ, manh động khiến dư luận hết sức bức xúc.

"Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ hành vi, hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật" - ông Cường nói.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khẩu súng mà người đàn ông cầm trên tay là công cụ hỗ trợ, loại súng bắn đạn cao su. Do đó luật sư cho biết, cơ quan công an cũng cần kiểm tra xem người này có được phép sử dụng loại vũ khí này hay không, có sự quản lý của nhà nước hay không.

Khẩu súng là công cụ hỗ trợ cùng 3 viên đạn. Ảnh: Công an cung cấp
Khẩu súng là công cụ hỗ trợ cùng 3 viên đạn. Ảnh: Công an cung cấp

Luật sư Cường phân tích, trong trường hợp hành vi mà sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ thì người đàn ông này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12.11.2013 xử phạt vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Cụ thể, căn cứ vào điểm đ khoản 3 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức tiền phạt đối với hành vi này là từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi này là buộc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Nếu khẩu súng là công cụ hỗ trợ và với hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm d, khoản 3, điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Ngoài ra, luật sư Cường cũng cũng cho biết người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo Điều 133 Bộ Luật hình sự năm 2015 về Tội đe dọa giết người.

"Nếu trường hợp người bị đe dọa không sợ hãi, không tin là người đó có thể giết mình thì sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Cường cho biết.

Cũng theo vị luật sư, trong vụ việc này cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm của hành vi của người đàn ông này. Sai phạm đến đâu phải xử lý đến đó, đồng thời tuyên truyền, răn đe phòng ngừa chung để tránh những trường hợp tương tự.

Tối 5.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp Công an TP Bắc Ninh khẩn trương xác minh, làm rõ việc người đàn ông cầm súng đe dọa tài xế xe tải xảy ra tại TP Bắc Ninh.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người cầm súng trong vụ việc là Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng là công cụ hỗ trợ nhãn hiệu RC 88, số hiệu 17470285G, 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc cầm súng doạ tài xế và vụ án đánh người lao động nhập viện

Minh Thảo |

Người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải tại Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh là giám đốc của công ty từng bị tố cáo sa thải người lao động trái luật và cho nhân viên đánh người lao động tới nhập viện.

Triệu tập người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải tại Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Xác minh thông tin người đàn ông cầm súng đe dọa người dân

Phạm Đông - Huyền Chang |

Các đơn vị chức năng TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang vào cuộc xác minh người đàn ông cầm súng doạ bắn người đi đường khi tham gia giao thông.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giám đốc cầm súng doạ tài xế và vụ án đánh người lao động nhập viện

Minh Thảo |

Người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải tại Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh là giám đốc của công ty từng bị tố cáo sa thải người lao động trái luật và cho nhân viên đánh người lao động tới nhập viện.

Triệu tập người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông dùng súng đe dọa tài xế xe tải tại Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Xác minh thông tin người đàn ông cầm súng đe dọa người dân

Phạm Đông - Huyền Chang |

Các đơn vị chức năng TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang vào cuộc xác minh người đàn ông cầm súng doạ bắn người đi đường khi tham gia giao thông.