Vụ bỏ rơi sản phụ: Dấu hiệu Tội không cứu người trong tình trạng nguy hiểm?

Huân Cao |

Dư luận đang bức xúc trước hành vi của một tài xế ở Bình Phước đã yêu cầu sản phụ xuống xe trong lúc đang chuyển dạ sắp sinh. Trong khi một số luật sư cho rằng khó truy cứu trách nhiệm hình sự của tài xế trong trường hợp này, thì một số luật sư khác lại cho biết có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Sáng 21.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong nhiều ngày qua ông đã nghiên cứu hành vi của tài xế bỏ sản phụ giữa đường, nhận thấy hành vi này đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Hậu, hành vi của tài xế yêu cầu sản phụ ra khỏi xe, trong lúc đang chuẩn bị sinh nở là trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng cho mẹ và thai nhi.

Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đó người tài xế có điều kiện để giúp người sản phụ vượt qua tình trạng nguy hiểm này, nhưng lại bắt sản phụ xuống xe và bỏ mặc, nên càng làm tăng thêm tình huống nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi.

"Khi bị yêu cầu xuống xe, sản phụ phải sinh con bên lề đường không có điều kiện để hỗ trợ y khoa, đồng thời cháu bé sau đó đã tử vong khi chào đời. Hành vi này có dấu hiệu của "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng quy định tại Điều 132 Bộ luật hình sự 2015" - luật sư Hậu nói.

Luật sư Hậu cũng phân tích thêm thông tin, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan chức năng làm rõ được nguyên nhân cháu bé tử vong là do tài xế bỏ rơi, thì hành vi của tài xế còn có thêm dấu hiệu "Tội vô ý làm chết người" tại Điều 128 Bộ luật hình sự 2015.

Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Chúng ta không thể lập luận theo kiểu thai nhi chưa ra đời thì không được tính là một sinh mạng nên tài xế khó bị truy trách nhiệm hình sự. Tôi nhận thấy, trong trường hợp này, tài xế đã bỏ mặc sản phụ, gây nguy hiểm đến tính mạng cho cả sản phụ và thai nhi. Điều này, đã đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Một lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an và Viện kiểm sát cần vào cuộc điều tra một cách khẩn trương, để làm rõ hành vi của tài xế.

"Để kết luận hành vi của tài xế có tội hay không có tội, chúng ta cần chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Pháp luật đã có đầy đủ quy định đề cập đến "Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", "Tội vô ý làm chết người".

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an và Viện Kiểm sát sẽ căn cứ và đối chiếu với các quy định pháp luật này để xác định hành vi tài xế có phạm tội hay không" - lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói.

Hiện Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã vào cuộc  điều tra làm rõ vụ sản phụ Vy Thị Yến (32 tuổi, trú xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) bị tài xế Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi, Bình Phước) bỏ rơi dọc đường khi đưa đến bệnh viện sinh nở.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Gia cảnh khó khăn của sản phụ bị bỏ mặc bên lề đường, sinh con tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Hình ảnh chị Vy Thị Yến (32 tuổi) sinh con nằm trên tấm bạt ở lề đường (tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) sáng sớm ngày 17.8 khiến cộng đồng xót xa thương cảm, đồng thời trách cứ tài xế nhẫn tâm không chở sản phụ đến bệnh viện mà bỏ giữa chừng dẫn đến hậu quả khôn lường.

Chồng sản phụ bị bỏ giữa đường kể lại giây phút khi tài xế quay xe bỏ đi

ĐÌNH TRỌNG |

Dù không muốn làm lớn sự việc sản phụ bị bỏ giữa đường khiến con vừa sinh đã tử vong, nhưng chồng sản phụ mong về sau các tài xế rút kinh nghiệm luôn xem mạng người là trên hết.

Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường có bị truy trách nhiệm hình sự?

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc tài xế xe dịch vụ bỏ mặc sản phụ sinh con giữa đường, sau đó cháu bé tử vong khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên theo luật sư, vẫn chưa có điều luật nào cụ thể phù hợp để truy tố, xử lý hình sự đối với hành vi này của người tài xế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gia cảnh khó khăn của sản phụ bị bỏ mặc bên lề đường, sinh con tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Hình ảnh chị Vy Thị Yến (32 tuổi) sinh con nằm trên tấm bạt ở lề đường (tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) sáng sớm ngày 17.8 khiến cộng đồng xót xa thương cảm, đồng thời trách cứ tài xế nhẫn tâm không chở sản phụ đến bệnh viện mà bỏ giữa chừng dẫn đến hậu quả khôn lường.

Chồng sản phụ bị bỏ giữa đường kể lại giây phút khi tài xế quay xe bỏ đi

ĐÌNH TRỌNG |

Dù không muốn làm lớn sự việc sản phụ bị bỏ giữa đường khiến con vừa sinh đã tử vong, nhưng chồng sản phụ mong về sau các tài xế rút kinh nghiệm luôn xem mạng người là trên hết.

Tài xế bỏ mặc sản phụ giữa đường có bị truy trách nhiệm hình sự?

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc tài xế xe dịch vụ bỏ mặc sản phụ sinh con giữa đường, sau đó cháu bé tử vong khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên theo luật sư, vẫn chưa có điều luật nào cụ thể phù hợp để truy tố, xử lý hình sự đối với hành vi này của người tài xế.