Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên án: Tòa khẳng định xử công tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự việc bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, sáng 30.5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Chương trình họp báo có đại diện Tinh uỷ Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Toà án Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin.

Bị cáo tự tử tại trụ sở Tòa án

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, chiều ngày 29.5, bị cáo Lương Hữu Phước mang theo chai thuốc (nghi là thuốc trừ sâu) đến trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước uống và nhảy từ trên lầu 2 xuống đất tự tử. 

Việc bị cáo Phước tự tử xảy ra sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Họp báo thông tin về vụ việc bị cáo tự tử tại tòa án. Ảnh: Đình Trọng
Họp báo thông tin về vụ việc bị cáo tự tử tại tòa án. Ảnh: Đình Trọng

Vụ án này xuất phát từ vụ tai nạn giao thông xảy ra từ 15.1.2017 tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Khi đó, bị cáo Phước là người điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý về nhà. Khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.

Tòa án khẳng định xét xử công tâm, khách quan

Theo báo cáo của Tòa án tỉnh cho biết, do vụ án có tính chất phức tạp, bị cáo kêu oan nên khi được phân công giải quyết, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã rất thận trọng và kịp thời báo cáo xin ý kiến của Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước để có hướng xử lý tốt nhất, tránh bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội.

 
Đại diện TAND tỉnh Bình Phước trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Đình Trọng

Ngày 26.5.2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án trên ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm có mặt bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo, những người tham gia tố tụng khác. Hội đồng xét xử còn triệu tập cả cán bộ điều tra và cán bộ công an giao thông Công an thành phố Đồng Xoài trực tiếp khám nghiệm vụ tai nạn tham gia phiên tòa nhằm làm sáng tỏ nội dung vụ án.

Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên đã đánh giá đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước xác định hành vi của bị cáo Phước là phạm tội và đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phước .

Sau khi nghị án, sáng ngày 29.5, Hội đồng xét xử đã tuyên không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Đồng Xoài.

Theo Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước, việc giải quyết và xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết.

Về cái chết của bị cáo Phước sau khi tòa tuyên án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, không mong muốn xảy ra. Hiện vụ việc tự tử nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước ngay sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo làm rõ và sớm có thông tin. Hiện nay, vụ việc tự tử nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân. Tỉnh sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chỉ đạo điều tra đúng các quy định của pháp luật. Khi có kết quả điều tra, tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an làm việc với ông bố bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã làm việc với ông bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi lên làm việc. Người này khai chỉ vô tình làm con bị thương.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an làm việc với ông bố bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã làm việc với ông bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi lên làm việc. Người này khai chỉ vô tình làm con bị thương.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".