Vụ bé gái nghi bị cha ruột mẹ kế bạo hành: Tiếp tục triệu tập hòa giải thay đổi quyền nuôi con

Thanh Mai |

Sáng 14.3, chị Huỳnh Thị Bích Vân - mẹ ruột cháu T trong vụ án “Bé gái nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành” ở Kiên Giang - cho biết, TAND huyện Châu Thành tiếp tục gửi thông báo triệu tập để hòa giải việc thay đổi quyền trực tiếp nuôi con.

Theo đó, đúng 14 giờ ngày 14.3, chị Vân, anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, cha ruột cháu T) và Trần Thị Kiều Tiên (SN 1990, mẹ kế cháu T) cùng ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành đến trụ sở TAND huyện Châu Thành (số 499, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương) để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải việc thay đổi người trực tiếp nuôi con (nói tắt là thay đổi quyền nuôi con) từ anh Hòa sang chị Vân.

Đây là lần thứ 3 TAND huyện Châu Thành mời chị Vân, anh Hòa giải quyết vụ việc này. Lần này có điểm mới là mời thêm cả Trần Thị Kiều Tiên.

Được biết, trước đó, vào các ngày 19.1 và 7.2, TAND Châu Thành đã mời anh Hòa, chị Vân đến hòa giải thay đổi quyền nuôi con theo vụ án dân sự thụ lý số: 325/2017/TLST- HNGĐ ngày 1.12.2017 về việc “Tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” của TAND huyện Châu Thành. Trong đó, chị Vân bày tỏ nguyện vọng được chăm sóc, nuôi dưỡng cháu T mà không cần anh Hòa cấp dưỡng nuôi con chung.

Tuy nhiên, cả 2 lần hòa giải này đều không thành, với lý do: Lần 1, anh Hòa vắng mặt không lý do; lần 2, anh Hòa không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của chị Vân.

Xét thấy đây là vụ án không thuộc trường hợp không hòa giải được hoặc không tiến hành hòa giải được nên ngày 05.03.2018, TAND Châu Thành đã ký Thông báo số 325/TB-TA mời 3 đương sự đến để hòa giải. Thông báo nhấn mạnh: “Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong thông báo này để tham gia phiên họp và hòa giải, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự”.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé gái nghi bị bạo hành: Công an tỉnh cung cấp thêm thông tin để xem xét cách ly

Thanh Mai |

Chiều 1.2, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã cung cấp thêm thông tin cho Công an và Viện KSND huyện Châu Thành xem xét để sớm có biện pháp cách ly cháu T khỏi cha ruột, mẹ kế trong thời gian sớm nhất.

UBND huyện đề nghị truyền thông hạn chế tiếp xúc bé gái nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành

Thanh Mai |

Trong khi đại diện Công an tỉnh, Sở LĐTBXH ủng hộ quyết tâm cách ly cháu bé ra khỏi đối tượng tình nghi bạo hành thì đại diện UBND huyện Châu Thành lại có quan điểm trái ngược...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ cháu bé nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành: Liệu có chìm xuồng?

THANH MAI |

Tiếp tục giao cháu bé về cho cha ruột, mẹ kế - nghi phạm duy nhất trong vụ án - chăm sóc nuôi dưỡng, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang không chỉ “tự làm khó mình” mà còn đẩy vụ án vào nguy cơ chìm xuồng?

Vụ bé gái nghi bị bạo hành: Công an tỉnh cung cấp thêm thông tin để xem xét cách ly

Thanh Mai |

Chiều 1.2, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã cung cấp thêm thông tin cho Công an và Viện KSND huyện Châu Thành xem xét để sớm có biện pháp cách ly cháu T khỏi cha ruột, mẹ kế trong thời gian sớm nhất.

UBND huyện đề nghị truyền thông hạn chế tiếp xúc bé gái nghi bị cha ruột, mẹ kế bạo hành

Thanh Mai |

Trong khi đại diện Công an tỉnh, Sở LĐTBXH ủng hộ quyết tâm cách ly cháu bé ra khỏi đối tượng tình nghi bạo hành thì đại diện UBND huyện Châu Thành lại có quan điểm trái ngược...