Vụ bé gái bị dí thuốc lá tổn thương 51%: Cha dượng đối mặt mức án nào?

Trần Khanh |

Bé gái tên S (6 tuổi) bị bạo hành trong thời gian ở với mẹ ruột và cha dượng tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Qua giám định, cơ thể cháu bé mang thương tích lên đến 51%. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ mẹ ruột và cha dượng bé gái để điều tra làm rõ.

Liên quan đến việc bé gái bị bạo hành mang thương tật 51%, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Với hành vi bạo hành trẻ em, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, sự phát triển của trẻ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi làm tổn hại đến trẻ nhỏ đều bị xử lý nghiêm khắc”.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, tại Điều 37 Hiến pháp năm 2013, nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. Còn tại khoản 6 Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2014 quy định về hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em là một trong những hành vi bị nghiêm cấm, nhưng trên thực tế, tình trạng xâm hại, ngược đãi trẻ em vẫn liên tiếp diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của trẻ em.

Luật sư Diệp Năng Bình khẳng định, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60% đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ thì bị phạt tù từ 5-10 năm. Ngoài ra, cần phải xác định vai trò của người mẹ trong vụ việc này có phải là đồng phạm với cha dượng hay không. Nếu có thì bà ta cũng sẽ chịu trách nhiệm hình sự cùng chung với đối tượng này.

Trước đó, sáng ngày 29.10, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số clip với nội dung một bé gái quê Trà Vinh bị bạo hành khi sống cùng mẹ ruột và cha dượng ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. 

Đến trưa cùng ngày, ông H là ông ngoại cháu bé đã gửi đơn trình báo về việc bé D.N.C (6 tuổi, còn gọi là S) bị bạo hành khi sống với mẹ ruột.  

Theo Công an quận 12, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Hà Quốc Việt (36 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích; đồng thời, làm rõ vai trò của đối tượng Dương Thảo Dương (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú quận 12) là vợ hờ của Việt, mẹ ruột bé S. 

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Những vụ xâm hại trẻ em: Tăng án tù, bổ sung lao động công ích để răn đe

Huyền Thanh |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, gây nhức nhối trong dư luận. Các vụ án là “bài học” đắt giá về sự cảnh giác cho các phụ huynh trong việc bảo vệ con trẻ. Từ đó, một số bạn đọc đề xuất cần tăng án tù, bổ sung lao động công ích với loại tội phạm này.

Vụ cháu bé bị cha dượng dí thuốc lá vào người: Thương tật 51%

Trần Khanh |

Bé gái tên Su (6 tuổi) nghi bị bạo hành khi ở với mẹ ruột và cha dượng tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Qua giám định, cơ thể cháu bé mang thương tích lên đến 51%.

Tạm giữ mẹ và cha dượng bé gái bị dí tàn thuốc bỏng khắp cơ thể

Trần Khanh |

Một bé gái 6 tuổi quê Trà Vinh nghi bị cha dượng bạo hành, dí tàn thuốc vào người khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Những vụ xâm hại trẻ em: Tăng án tù, bổ sung lao động công ích để răn đe

Huyền Thanh |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, gây nhức nhối trong dư luận. Các vụ án là “bài học” đắt giá về sự cảnh giác cho các phụ huynh trong việc bảo vệ con trẻ. Từ đó, một số bạn đọc đề xuất cần tăng án tù, bổ sung lao động công ích với loại tội phạm này.

Vụ cháu bé bị cha dượng dí thuốc lá vào người: Thương tật 51%

Trần Khanh |

Bé gái tên Su (6 tuổi) nghi bị bạo hành khi ở với mẹ ruột và cha dượng tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Qua giám định, cơ thể cháu bé mang thương tích lên đến 51%.

Tạm giữ mẹ và cha dượng bé gái bị dí tàn thuốc bỏng khắp cơ thể

Trần Khanh |

Một bé gái 6 tuổi quê Trà Vinh nghi bị cha dượng bạo hành, dí tàn thuốc vào người khiến dư luận vô cùng bức xúc.