Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Công an TPHCM trực tiếp điều tra vụ án

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Bình Thạnh để trực tiếp điều tra vụ án.

Sáng 2.1.2022, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác nhận, đã tiếp nhận hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từ Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra vụ án. Hiện Công an TPHCM đang phối hợp với VKSND TPHCM điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ để làm rõ tội danh ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai), bởi Trang có dấu hiệu cấu thành tội "cố ý gây thương tích", nếu đủ chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ chuyển sang tội danh này, thay cho tội danh "hành hạ người khác" bị khởi tố trước đó.

Sáng 2.1.2022, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết, Hội tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét thay đổi tội danh khởi tố từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang. Hội cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Kim Trung Thái đối với hành vi mang tính đồng phạm, hay chủ mưu đối với tội "giết người", bởi qua hình ảnh trích xuất từ camera cả 2 đối tượng trên đều có dấu hiệu của tội này.

 
Cơ quan điều tra đang làm rõ tội danh của 2 bị can này. Ảnh: CTV

Quá trình trích xuất camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái trong ngày 22.12.2021, hình ảnh cho thấy Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh vào người cháu A, dùng chân đạp vào ngực, bụng cháu bé. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng dây trói chân tay cháu A, rồi bắt cháu quỳ dưới nền nhà, đồng thời liên tục đạp đánh cháu A dẫn đến cháu nhiều lần ngất xỉu. Điều đáng nói, mỗi lần bị đánh, cháu A khóc lóc, van xin tha nhưng đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn tiếp tục ra tay bạo hành dã man.

Từ thông tin hình ảnh camera an ninh ghi lại (đã được Công an phục hồi, bởi trước đó đối tượng Nguyễn Kim Trung Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu camera), Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang thay vì tội danh "hành hạ người khác" như đã khởi tố trước đây.

Ngày 31.12.2021, Công an quận Bình Thạnh đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu N.T.V.A.) do có hành vi đồng phạm giúp sức người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong việc bạo hành bé gái 8 tuổi.

 
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, PGĐ Công an TPHCM cho biết, vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành sẽ là án điểm của Công an Thành phố. Ảnh: HC

Tại buổi họp về công tác cuối năm 2021 của Công an TPHCM vào tối 31.12.2021, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, PGĐ Công an TPHCM cho biết, việc xử lý vụ án bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành sẽ được xem là án điểm. Công an quận Bình Thạnh trực tiếp điều tra vụ án dưới sự chỉ đạo của Công an TPHCM.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc hành hạ, xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.

Bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, bị xử lý tội danh nào?

Nam Dương |

TPHCM - Tùy theo chứng cứ thu thập được, tùy ý thức chủ quan của người phạm tội, cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh nặng hơn là Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thậm chí nặng hơn là Tội giết người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc hành hạ, xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Làm rõ trách nhiệm của người bố

Nhóm PV |

Trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, theo luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp), cần làm rõ hành vi, vai trò, trách nhiệm của người bố khi để mặc cho bạn gái bạo hành con mình.

Bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, bị xử lý tội danh nào?

Nam Dương |

TPHCM - Tùy theo chứng cứ thu thập được, tùy ý thức chủ quan của người phạm tội, cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh nặng hơn là Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thậm chí nặng hơn là Tội giết người.