Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Bệnh nhân "quen" nên bác sĩ mất cảnh giác?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ "bay lắc", buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, sáng 1.4, đại diện bệnh viện và bác sĩ trưởng khoa nơi xảy ra sự việc đã lên tiếng.

Sáng 1.4, tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền- nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý điều trị từ tháng 11.2018 đến nay- cho biết: "Quý là bệnh nhân điều trị lâu nên thân quen với nhân viên y tế như thành viên trong khoa và cũng lễ phép. Vì vậy, các nhân viên y tế không cảnh giác".

"Để điều trị bệnh nhân tâm thần, chúng tôi trị liệu bằng âm nhạc, có hát hò. Điều đó giúp bệnh nhân sinh hoạt thoải mái, không chống đối mình, tạo điều kiện để nhân viên làm việc"- Bác sĩ này lý giải.

Vì vậy, bác sĩ Lưu nhận định Quý đã lợi dụng điều này để việc hát hò, nhảy múa trong phòng vật lý trị liệu không bị đánh giá là bất thường.

Đối với việc người ngoài ra vào bệnh viện, vị Trưởng khoa cho biết nhân viên y tế không thể kiểm soát vì họ có thể xưng là người nhà, đến chăm sóc bệnh nhân.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc trước khi đối tượng Quý bị phát hiện, lãnh đạo bệnh viện có biết sự việc này hay không, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khẳng định: "Tôi không biết, nếu biết làm sao nó xảy ra".

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế đã làm việc với lãnh đạo bệnh viện về vụ việc này.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin ngày 31.3, Công an thành phố Hà Nội đã triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tháng 1, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.

Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11.2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành “trung tâm giải trí” không chỉ dành cho bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia. Ngoài ra, Quý còn trưng dụng phòng trị bệnh làm nơi mua bán ma túy.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra tạm giữ Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Vũ còn dương tính với ma túy khi cảnh sát kiểm tra nhanh.

Chuyên án vẫn đang được mở rộng, xác định vai trò đồng phạm của nhiều đối tượng liên quan khác

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.

Sơn La bắt đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp

Vân Tiến |

Ngày 30.3, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng chuyển 2kg ma túy đá và 2000 viên ma túy tổng hợp.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 24 thanh niên bay lắc tại quán karaoke

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 24 thanh niên có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở huyện Quế Võ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.

Sơn La bắt đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp

Vân Tiến |

Ngày 30.3, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng chuyển 2kg ma túy đá và 2000 viên ma túy tổng hợp.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 24 thanh niên bay lắc tại quán karaoke

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 24 thanh niên có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trong quán karaoke ở huyện Quế Võ.