Băng nhóm tập hợp nhiều đối tượng xăm trổ
Ông Nhân cho biết, khi về nhận công tác tại địa bàn xã Thạnh Phú hơn 1 năm thì nắm được thông tin về băng nhóm Loan “Cá” hoạt động bảo kê, thu tiền “chỗ” buôn bán của các tiểu thương tại hai khu chợ tự phát trước cổng Công ty Chang Shin Việt Nam.
Theo ông Nhân, băng nhóm này tập họp nhiều thanh niên xăm trổ, chủ yếu đến từ hai Phường Trảng Dài và Phường Hố Nai (đều thuộc TP.Biên Hòa), các đối tượng thường ngồi trong những quán cà phê đối diện Công ty Chang Shin Việt Nam để theo dõi, quản lý hoạt động các tiểu thương.
Sau đó, ông Nhân đã báo cáo lên cấp trên để có biện pháp xử lý băng nhóm này.
Đến ngày 5.5, sau khi băng nhóm Loan “Cá” bị triệt phá, ông Nhân đánh giá: “Việc này giúp địa phương nhẹ gánh rất nhiều”.
Theo ông Nhân, để đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra kẹt xe khi công nhân tan ca trước cổng Công ty Chang Shin Việt Nam, xã Thạnh Phú và Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã nhiều lần lên kế hoạch giải tỏa, xóa bỏ hai khu chợ tạm trên nhưng tình hình đâu lại vào đó.
Khi giải tỏa thì những người buôn bán ở chợ tự phát gom hàng bỏ chạy, sau đó lại quay về bán. Phần khác do tâm lí công nhân thích sự tiện lợi, nhanh chóng, vừa tan ca ra đến cổng là có hàng mua ngay.
Loan “Cá” bán 1 sạp 2 m2 giá 1 triệu đồng/tháng
Theo điều tra ban đầu của công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Loan "Cá”, hàng ngày, Loan "Cá" cho đàn em đi rải các tấm pallet gỗ ra khu đất trống khu vực trước cổng Công ty Chang Shin để tạo sạp. Nếu ai muốn có một chỗ bán hàng thì phải đóng tiền tháng cho nhóm này. Mỗi sạp như vậy dao động từ 1-1,5 triệu đồng/tháng (tùy vào vị trí). Ngoài ra, nhóm này còn thu tiền của những người “buôn thúng bán bưng” với mức 50 ngàn đồng/ngày.
Theo phản ánh của các tiểu thương, thời gian đầu, hoạt động chỉ là đơn lẻ, chủ yếu là tranh giành, chiếm chỗ để buôn bán. Tuy nhiên, khi lượng công nhân tập trung về đông, nhu cầu mua, bán hàng hóa thiết yếu tăng lên thì bắt đầu xuất hiện các nhóm đứng ra “xí chỗ” để bán lại cho người dân có nhu cầu buôn bán nhỏ.
Lãnh đạo xã Thạnh Phú cũng cho biết, nhóm đối tượng này rất manh động, sẵn sàng chống đối cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ dẹp chợ tự phát hoạt động lấn chiếm lòng, lề đường. Khi lực lượng chức năng vừa dẹp xong thì các đối tượng đã mang các tấm pallet gỗ ra rải đều để cho người dân tiếp tục buôn bán.
Anh L.V.T. (ngụ xã Thạnh Phú) chuyên bán cá biển cho biết, để có được một sạp (thực chất là nơi băng nhóm Loan "Cá" đặt tấm pallet gỗ) khoảng 2m2 ở khu vực này, anh phải trả cho nhóm của Loan "Cá” 1 triệu đồng/tháng.