Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Ngày 10.12, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi, đang mang thai, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng về tội hành hạ người khác.

Trước đó, tối 29.11, bảo mẫu Đào và bảo mẫu Phạm Như Quỳnh (18 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đã tới trình diện và làm việc với Công an quận 12 vì có liên quan đến vụ bạo hành trẻ em ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Qua công tác lấy lời khai cũng như những chứng cứ mà báo chí phản ảnh trước đó, bước đầu, bảo mẫu Đào đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ các bé. Còn bảo mẫu Quỳnh chỉ thừa nhận là có thái độ hù doạ chứ chưa thực hiện hành vi hành hạ trẻ ở lớp Mầm Xanh.

Một lãnh đạo Công an quận 12 cho biết, với những hình ảnh cùng lời khai của 2 bảo mẫu, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố bảo mẫu Đào. Về việc bảo mẫu Đào đang mang thai thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật sau. Trước mắt mỗi ngày, 2 bảo mẫu sẽ phải đến cơ quan công an trình diện.

Trước đó, ngày 28.11, Công an quận 12 cùng VKSND quận 12, TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh (đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12) là bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974) quê tỉnh Lâm Đồng, trú phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM về tội "Hành hạ người khác" được quy định theo khoản 2 điều 110 Bộ luật Hình sự.

Như đã thông tin, trong sáng 26.11, trên các phương tiện truyền thông đã đăng tải video về việc một số giáo viên tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, có hành vi bạo hành trẻ em. Ngay sau khi nắm thông tin, các cơ quan chức năng quận 12 đã vào cuộc, chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm này.

Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

Việc cấp phép và quản lý các trường mầm non đang “có vấn đề”

HUYÊN NGUYỄN |

“Vấn đề cốt lõi là việc cấp phép cho trường đang có vấn đề, đồng thời các tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo cho sự an toàn của trẻ không đạt, việc xử lý giám sát kém” là nhận định của ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GDĐT- về việc cấp phép và quản lý trường mầm non.

Giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để phụ huynh không phát hiện

Đặng Chung |

“Yêu cho roi cho vọt” là quan niệm của không ít người Việt, kể cả đội ngũ nhà giáo. Theo nhiều chuyên gia, việc dùng đòn roi để giáo dục học sinh là một phương pháp sai lầm, phản giáo dục. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Việc cấp phép và quản lý các trường mầm non đang “có vấn đề”

HUYÊN NGUYỄN |

“Vấn đề cốt lõi là việc cấp phép cho trường đang có vấn đề, đồng thời các tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo cho sự an toàn của trẻ không đạt, việc xử lý giám sát kém” là nhận định của ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GDĐT- về việc cấp phép và quản lý trường mầm non.

Giáo viên truyền miệng cách đánh trẻ để phụ huynh không phát hiện

Đặng Chung |

“Yêu cho roi cho vọt” là quan niệm của không ít người Việt, kể cả đội ngũ nhà giáo. Theo nhiều chuyên gia, việc dùng đòn roi để giáo dục học sinh là một phương pháp sai lầm, phản giáo dục. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc bạo hành trẻ em ngày càng gia tăng.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.