Vụ băng nhóm “áo cam” gây rối: Công an triệu tập 54 đối tượng có liên quan

Anh Tú - Chân Phúc |

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Công an TP.HCM cho biết: "Công an TPHCM đã triệu tập, mời làm việc đối với 54 đối tượng. Trong số đó, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 34 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Liên quan đến vụ 200 côn đồ mặc áo màu cam đập phá, đánh người ở quán nhậu hôm 5.6 tại Bình Tân, TPHCM, trao đổi với báo chí chiều ngày 13.6, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm – Phó trưởng phòng Công an TP.HCM cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã triệu tập, mời làm việc đối với 54 đối tượng. Trong số đó, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 34 đối tượng để điều tra, xử lý về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Thượng tá Lâm cũng cho biết thêm, do đang trong quá trình điều tra và làm rõ vụ việc nên chưa thể cung cấp thông tin về đối tượng cầm đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Bí thư Thành uỷ TPHCM đã có chỉ đạo phải khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ và có báo cáo trước ngày 30.6.

Theo báo Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 5.6.2020, tại quán nhậu Ốc Hương (đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chỉa ba ngạnh) đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán.

Một số đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Một số đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (khách ngồi ăn uống với bạn).

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, số đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Sự việc xảy ra từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi đã diễn ra nhanh chóng.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Vụ 200 thanh niên mặc áo cam "quậy" quán ốc: Kết băng nhóm trên mạng?

Việt Dũng |

Việc khoảng 200 thanh niên ở TP.Hồ Chí Minh rủ rê kết nhóm rồi mang theo hung khí, đi tìm đối thủ trả thù khiến dư luận bức xúc trước sự manh động và cho rằng có khả năng các đối tượng lập băng nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi nhau khi "cần giải quyết".

Không thể để tình trạng “băng nhóm áo cam” trở thành nỗi ám ảnh xã hội!

Thế Lâm |

Xem lại clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh “băng nhóm áo cam” xông vào quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc, quận Bình Tân) chẳng khác gì một cơn sóng thần hung dữ ập bờ khiến thực khách và cả những nhân viên của quán hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Bản tin 1 phút 10.6: Kẻ cầm đầu vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc là ai?

Nhóm PV |

Kẻ cầm đầu vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc là ai?; Thực hư vụ sinh viên Đại học Quốc gia nộp gần 2 tỉ đồng tiền học phí; Miền Bắc đón mưa dông diện rộng, đồng loạt giảm nhiệt... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 10.6.

Vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc: Tạm giữ 38 người, kẻ cầm đầu là ai?

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo cam náo loạn tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân,  Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã tạm giữ gần 40 đối tượng, trong đó có Trần Thanh Tuấn, còn gọi “Tuấn B” được xem là đối tượng cầm đầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ 200 thanh niên mặc áo cam "quậy" quán ốc: Kết băng nhóm trên mạng?

Việt Dũng |

Việc khoảng 200 thanh niên ở TP.Hồ Chí Minh rủ rê kết nhóm rồi mang theo hung khí, đi tìm đối thủ trả thù khiến dư luận bức xúc trước sự manh động và cho rằng có khả năng các đối tượng lập băng nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi nhau khi "cần giải quyết".

Không thể để tình trạng “băng nhóm áo cam” trở thành nỗi ám ảnh xã hội!

Thế Lâm |

Xem lại clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh “băng nhóm áo cam” xông vào quán nhậu Ốc Hương (phường An Lạc, quận Bình Tân) chẳng khác gì một cơn sóng thần hung dữ ập bờ khiến thực khách và cả những nhân viên của quán hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Bản tin 1 phút 10.6: Kẻ cầm đầu vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc là ai?

Nhóm PV |

Kẻ cầm đầu vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc là ai?; Thực hư vụ sinh viên Đại học Quốc gia nộp gần 2 tỉ đồng tiền học phí; Miền Bắc đón mưa dông diện rộng, đồng loạt giảm nhiệt... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 10.6.

Vụ 200 người áo cam náo loạn quán ốc: Tạm giữ 38 người, kẻ cầm đầu là ai?

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo cam náo loạn tại một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân,  Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã tạm giữ gần 40 đối tượng, trong đó có Trần Thanh Tuấn, còn gọi “Tuấn B” được xem là đối tượng cầm đầu.