Vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương: Cựu Chủ tịch thừa nhận "thấy sai"

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án 188ha đất vàng bị dịch chuyển, bán rẻ cho tư nhân, ông Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - có những sai phạm về quản lý tài sản.

Sáng 16.8, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 28 bị cáo trong vụ dịch chuyển, bán rẻ hai khu đất vàng có tổng diện tích 188ha, khiến Nhà nước bị thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng.

Trong buổi sáng, ông Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND, cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương - cùng một số bị cáo được thẩm vấn về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo buộc, ông Liêm là Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kiêm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Tổng Công ty 3-2.

Theo đó, bị cáo phải có trách nhiệm thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật... để bảo vệ tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17.4.2017, khi biết Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy và trái với quy định pháp luật nhưng bị can Trần Thanh Liêm không yêu cầu cầu hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bị cáo còn đồng ý để Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc tại Dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha.

Sai phạm đó tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2 - và đồng phạm chuyến nhượng toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước  985 tỉ đồng.

Với khu đất 145ha, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án sử dụng đất, tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Bị cáo Liêm biết điều này, đồng thời biết Tổng Công ty 3-2 đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành.

Song ngày 8.12.2017, bị cáo đã ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thống nhất với kết quả phân loại, đưa khu đất 145ha vào mục “Tài sản chờ thanh lý” không đưa khu đất 145ha vào xác định giá trị doanh nghiệp gây thất thoát cho Nhà nước hơn 4.000 tỉ đồng.

Tại toà, ông Liêm khai, cuộc họp ngày 17.4.2017 về chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp của Công ty Tân Phú, bị cáo có tham gia nhưng đây là cuộc họp giao ban hàng tuần và có nêu lên việc giải quyết nhiều đề xuất, không riêng gì đề xuất của Tổng Công ty 3-2.

Tại cuộc họp này, có 2 kiến nghị của Tổng Công ty 3-2, trong đó có việc xin chuyển nhượng 30% vốn góp của Công ty Tân Phú. Tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng thì không có nhưng có phần trình bày của Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy, báo cáo xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp.

"Căn cứ nào để chuyển nhượng vốn?", chủ toạ hỏi. "Trong hội nghị không có trình bày vấn đề này", ông Liêm cho hay.

Bản thân bị cáo cũng chỉ biết Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất cho công ty Tân Phú vào năm 2019 khi báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, bị cáo cho hay, sau thông tin từ báo chí, tháng 3.2019, Thường trực Tỉnh ủy có mấy cuộc họp mời cựu cán bộ đến dự để báo cáo tình hình của Tổng Công ty 3-2. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh thành lập Thanh tra để xem xét tình hình của Tổng Công ty 3-2.

Về khu đất 145ha, theo bị cáo, năm 2017 có báo cáo kiểm toán song bản thân không nghiên cứu trước. Trong cuộc họp tháng 11.2017, bị cáo nghe báo cáo kiểm toán nhưng không yêu cầu cung cấp văn bản để nghiên cứu.

"Bị cáo phải đọc chứ không chỉ nghe", chủ toạ Vũ Quang Huy chất vấn. Bị cáo chỉ đáp "Vâng".

Sau đó, bị cáo trình bày, căn cứ vào báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, bị cáo có chỉ đạo Tổng Công ty 3-2 phối hợp với công ty thẩm định giá thực hiện kiến nghị của thẩm định giá.

Thời điểm ký quyết định phương án cổ phần hóa, bị cáo không nghĩ là sai mà chỉ nghĩ là căn cứ vào những ý kiến của đơn vị, nghị quyết của Tỉnh ủy...

"Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới nhận thức được sai phạm", bị cáo Liêm trình bày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố trong vụ bán rẻ “đất vàng”

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng nhóm cựu lãnh đạo tỉnh này và nhiều cá nhân bị cáo buộc gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng vụ bán rẻ “đất vàng”.

Những cựu lãnh đạo Bình Dương nào vướng lao lý trong vụ đất vàng giá bèo?

Việt Dũng |

Ngoài ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành, trong vụ thất thoát hàng nghìn tỉ đồng khi 2 khu đất vàng ở Bình Dương bị chuyển dịch trái quy định, còn có nhiều cựu lãnh đạo khác sai phạm.

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương gây thất thoát hàng nghìn tỉ trong vụ đất vàng

Việt Dũng |

Cựu Bí thư Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các bị can gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trong vụ đất vàng bị chuyển nhượng cho tư nhân.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị truy tố trong vụ bán rẻ “đất vàng”

Việt Dũng |

Ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cùng nhóm cựu lãnh đạo tỉnh này và nhiều cá nhân bị cáo buộc gây thất thoát hơn 5.000 tỉ đồng vụ bán rẻ “đất vàng”.

Những cựu lãnh đạo Bình Dương nào vướng lao lý trong vụ đất vàng giá bèo?

Việt Dũng |

Ngoài ông Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành, trong vụ thất thoát hàng nghìn tỉ đồng khi 2 khu đất vàng ở Bình Dương bị chuyển dịch trái quy định, còn có nhiều cựu lãnh đạo khác sai phạm.

Dàn cựu lãnh đạo Bình Dương gây thất thoát hàng nghìn tỉ trong vụ đất vàng

Việt Dũng |

Cựu Bí thư Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các bị can gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trong vụ đất vàng bị chuyển nhượng cho tư nhân.