Vụ bán đất vàng giá bèo ở Bình Dương: Số tiền bị tham ô hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Ngoài chủ mưu trong vụ chuyển nhượng các khu "đất vàng" ở Bình Dương giá bèo, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 Nguyễn Văn Minh cùng đồng phạm còn tham ô hơn 815 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 28 bị can về các tội "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên, liên quan đến vụ chuyển nhượng "đất vàng" giá rẻ ở Bình Dương.

Theo kết luận bổ sung, C03 xác định, ông Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2 từ năm 2010-tháng 9.2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11.2007-11.2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004-3.2019.

Với tư cách là Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3/2, bị can Minh chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động và quản lý tài sản của Tổng Công ty, đảm bảo các hoạt động của đơn vị này phải theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quyết định của Chủ sở hữu (Tỉnh uỷ Bình Dương).

Với tư cách là Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty 3/2, bị can Minh phải có trách nhiệm cùng các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cổ phần hoá theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, có việc xác định giá trị doanh nghiệp, lập và phê duyệt phương án sử dụng, phương án cổ phần hoá.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bị can Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 3/2 theo mục đích cá nhân.

Với cương vị công tác, năng lực, trình độ bản thân, bị can Minh phải hiểu rất rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ tài sản Nhà nước. Trong đó, có những quy định về giá trị tài sản để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên khi tiến hành chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thanh trong quá trình cổ phần hoá Tổng Công ty 3/2, bị can Minh đã cố ý vi phạm các quy định pháp luật.

Cụ thể, bị can không thực hiện việc định giá các khu đất này theo quy định mà tự ý định giá nhằm phục vụ cho mục đích chuyển nhượng trái phép các dự án đầu tư trên các khu đất này. Bị can không dựa trên cơ sở pháp lý nào, không có báo cáo và không được Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt.

"Hành vi của bị can Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho Nhà nước, tổng số hơn 1.800 tỉ đồng", kết luận bổ sung nêu.

Trong việc Tổng Công ty 3/2 - Công ty Cổ phần mua 19% cổ phần của Công ty Tân Thành, bị can Minh là người chủ trương và chỉ đạo thực hiện việc chi hơn 964 tỉ đồng để mua 9.120.000 cổ phần, gây thiệt hại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỉ đồng.

Số tiền này cũng do chính bị can Minh tự định đoạt sử dụng theo mục đích cá nhân. Những hành vi này của bị can Minh đã thoả mãn các dấu hiệu cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

C03 cáo buộc ông Minh phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền bị tham ô (hơn 815 tỉ đồng), trong đó, bị can trực tiếp chiếm hưởng hơn 154 tỉ đồng, sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng Công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng.

C03 đánh giá, cả 2 hành vi phạm tội trên, bị can Nguyễn Văn Minh đều thực hiện thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cao nhất của mình tại Tổng Công ty 3/2. Với tính chất của hành vi thực hiện, bị can Minh là chủ mưu và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này.

“Bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra”, kết luận điều tra bổ sung nêu.

Những hành vi đó là đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế còn gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của một số cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.

Vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương: Chủ vũ trường New Century thông đồng bố vợ

Việt Dũng |

Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời ở Hà Nội biết Tổng Công ty 3/2 của bố vợ có 43ha đất vàng ở Bình Dương, nên tìm cách mua với giá rẻ 57.000/m2.

Vụ mất đất vàng ở Bình Dương, doanh nghiệp muốn trả lại khắc phục thiệt hại

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ Công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương để thất thoát tại 2 khu đất vàng, những công ty tư nhân liên quan muốn trả lại để khắc phục thiệt hại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ vũ trường New Century và bố vợ thao túng đất vàng Bình Dương ra sao?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Tổng Công ty 3/2, bị cáo buộc cùng con rể Nguyễn Đại Dương là chủ mưu vụ bán rẻ đất vàng cho tư nhân, khiến Nhà nước thiệt hại nghìn tỉ.

Vụ bán rẻ đất vàng ở Bình Dương: Chủ vũ trường New Century thông đồng bố vợ

Việt Dũng |

Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời ở Hà Nội biết Tổng Công ty 3/2 của bố vợ có 43ha đất vàng ở Bình Dương, nên tìm cách mua với giá rẻ 57.000/m2.

Vụ mất đất vàng ở Bình Dương, doanh nghiệp muốn trả lại khắc phục thiệt hại

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ Công ty thuộc Tỉnh ủy Bình Dương để thất thoát tại 2 khu đất vàng, những công ty tư nhân liên quan muốn trả lại để khắc phục thiệt hại.