Như Lao Động đã đưa tin, sáng 12.3, ông Hoàng A Lù (53 tuổi) và anh Dơ (con rể ông Lù) vào khu rừng đầu nguồn xã Nậm Mả (huyện Văn Bàn, Lào Cai) săn bắn.
Gần trưa cùng ngày, Dơ thấy trong bụi cây có tiếng động. Nghĩ bên trong có thú rừng nên anh ta chĩa súng bóp cò. Tiến lại kiểm tra, anh này phát hiện ông Lù nằm gục tại chỗ, bị đạn bắn trúng đầu, dẫn đến tử vong.
Nói về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, những vụ việc sử dụng súng săn, súng tự chế gây thương tích, thậm chí thiệt mạng cho người khác vẫn thường xuyên xảy ra, gây không ít lo ngại cho xã hội.
Tuy nhiên, chuyện người dân chế tạo, sử dụng súng bắn nhầm vào người khác khi đi săn khiến liên tục 2 người thiệt mạng thì đó là câu chuyện đáng báo động đối với việc quản lý, sử dụng súng săn hiện nay.
Với hành vi sử dụng trái phép súng săn gây ra hậu quả chết người sẽ bị xử lý về tội sử dụng trái phép súng săn theo Điều 306 Bộ luật hình sự nêu trên với khung hình phạt được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 306 Bộ luật hình sự nêu trên với hình phạt từ 1 năm tù đến 5 năm tù.
Còn theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), lời khai của Dơ không phải căn cứ duy nhất để đi đến xác định lỗi của Dơ. Để giải quyết toàn diện, khách quan, đúng đắn vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành thêm những hoạt động điều tra như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần thực nghiệm điều tra bằng cách dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi, tình huống hoặc những tình tiết khác để làm cơ sở xác minh tình tiết có ý nghĩa giải quyết vụ án. Cần làm rõ đây là tội vô ý giết người hay cố ý giết người.
Theo Điều 128, người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn theo Điều 123, người nào phạm tội cố ý giết người sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tuỳ thuộc vào các trường hợp phạm tội.
Theo các luật sư, những vụ việc trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai tự ý chế tạo, mua bán, sử dụng trái phép súng săn. Nếu sử dụng trái phép súng săn mà gây hậu quả chết người thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người hoặc tội giết người.
Trước đó, ngày 24.2, anh Dương Văn Ngọc (SN 1992) và anh La Hải Phương (SN 1979, cũng trú tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cùng một nhóm thanh niên khác dùng súng tự chế, rủ nhau đi vào khu vực rừng (thuộc tiểu khu 1587, thuộc địa phận rừng phòng hộ Nam Cát Tiên) để săn thú rừng.
Sáng 25.2, Phương thấy từ phía bụi cây phát ra tiếng động, nhầm tưởng thú rừng đã nổ súng về phía bụi cây. Viên đạn trúng vào người anh Ngọc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.