Vụ bà Phương Hằng: Đề nghị chuyển đến Công an TPHCM để nhập vụ án, điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã gửi văn bản đề nghị nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để thống nhất cho một cơ quan điều tra xử lý.

Ngày 6.5, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 4.2022 tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về quá trình điều tra xử lý vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi và thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hướng xử lý là chuyển vụ án này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để nhập vụ án, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ án. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin, từ ngày 6.10.2021 đến ngày 3.11.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 7 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân với lý do hoạt động phát trực tiếp qua Internet của bà Hằng diễn ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thu thập các tài liệu chứng cứ, cho thấy thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng các trang mạng xã hội (Zalo, YouTube, Facebook, Blogger) tổ chức livestream nhiều lần, có những lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực, đạo đức, thuần phong mỹ tục, có tính chất nhục mạ danh dự nhân phẩm của người khác.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng đã lan truyền những thông tin không được kiểm chứng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong thời gian dài. Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên bà Hằng vẫn tiếp tục thực hiện.

Hành vi trên của bà Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu cấu thành tội: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, ngày 6.4.2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý.

Tuy nhiên, vụ án mà Công an tỉnh Bình Dương khởi tố tương tự với vụ án mà Công an TPHCM đã khởi tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng trước đó vào ngày 24.3.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Diễn biến vụ nhà báo Hàn Ni kiện bà Nguyễn Phương Hằng

DI PY - CHÂN PHÚC |

TPHCM: Cần 14 tỉ đồng để cải tạo hồ Con Rùa; Doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đang từng bước phục hồi; Du khách trải nghiệm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.4.

Vì sao Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng được 12 ngày thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án tương tự liên quan tới bà Hằng.

Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án liên quan đến những đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nóng Sài Gòn: Diễn biến vụ nhà báo Hàn Ni kiện bà Nguyễn Phương Hằng

DI PY - CHÂN PHÚC |

TPHCM: Cần 14 tỉ đồng để cải tạo hồ Con Rùa; Doanh nghiệp du lịch ở TPHCM đang từng bước phục hồi; Du khách trải nghiệm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 29.4.

Vì sao Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng được 12 ngày thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án tương tự liên quan tới bà Hằng.

Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án liên quan đến những đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.