Vụ ẩu đả, nổ súng táo tợn ở Cần Thơ: Các bị cáo lĩnh án hơn 50 năm tù

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Ngày 29.10, phiên tòa xét xử vụ án nổ súng gây rúng động Cần Thơ đã khép lại.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Duy (sinh năm 1988, ngụ quận Ninh Kiều) 6 năm tù tội giết người; 2 năm tù tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt 8 năm tù. Bị cáo Lộc Văn Phước (sinh năm 1983, ngụ quận Ninh Kiều),  Đặng Thanh Tài (sinh năm 1993), Nguyễn Nhật Hòa (sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), mỗi bị cáo 7 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 10 năm tù; Bị cáo Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích) 8 năm tù tội giết người, 3 năm tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt 11 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Đặng Quang Minh (sinh năm 1977, ngụ quận Cái Răng) 1 năm 6 tháng tù tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng;  Lê Quang Dinh (sinh năm 1984, ngụ quận Ninh Kiều) 1 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù tội gây rối trật tự công cộng.

Như Lao Động đã thông tin, Nguyễn Thanh Bình và Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh Mập) có quen biết với nhau. Vào tháng 5.2020, Bình đứng ra giới thiệu cho một người tên Bi, mượn của Minh Mập số tiền 280 triệu đồng. Sau đó, Bi không trả tiền nên Minh Mập yêu cầu Bình phải trả vì đã đứng ra giới thiệu, nhưng Bình không đồng ý.

Các bị cáo trong vụ nổ súng tại phiên tòa. Ảnh: TR.L.
Các bị cáo trong vụ nổ súng tại phiên tòa. Ảnh: TR.L.

Trưa ngày 3.3, Bình và Minh Mập kéo theo băng nhóm hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, Duy đưa cho đồng bọn là Lê Quang Dinh một khẩu súng K54 nhằm giải vây cho Minh. Dinh cầm súng bóp cò nhưng súng không nổ. Sau đó, Duy lấy khẩu súng K54 còn lại lắp hộp tiếp đạn lên đạn bắn một phát súng nổ (bắn thử súng, không ngắm vào ai), sau đó Duy tiếp tục chĩa súng về hướng Bình để bắn thêm một phát nữa nhưng không trúng.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm người từ Vũng Tàu của Lượng Thành Phương ở gần đó cũng xông vào đuổi đánh nhóm của Minh Mập. Vụ hỗn chiến này đã gây náo loạn khu vực trung tâm TP.Cần Thơ.

Sau khi đánh nhau xong, nhóm Bình bỏ trốn, một số lên xe ôtô 16 chỗ thì bị quần chúng nhân dân cùng với lực lượng công an bắt giữ. Đặng Quang Minh và Bùi Viết Duy sau đó đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đầu thú và tự thú.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc phiên tòa xét xử nhóm "Báo sạch": 5 bị cáo nhận hơn 14 năm tù

TRÀ VANG |

CẦN THƠ - Trong số này, bị cáo Trương Châu Hữu Danh nhận mức án cao nhất với 4 năm 6 tháng tù...

Xét xử 21 bị cáo trong vụ nổ súng táo tợn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Do mẫu thuẫn trong việc giới thiệu vay tiền, hai băng nhóm đã giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí và súng đạn…

Cần Thơ: Xét xử vụ án nhóm "Báo sạch"

TRÀ VANG |

Ngày 26.10, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai (thành phố Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với Trương Châu Hữu Danh và các thành viên trong nhóm “Báo Sạch.”

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kết thúc phiên tòa xét xử nhóm "Báo sạch": 5 bị cáo nhận hơn 14 năm tù

TRÀ VANG |

CẦN THƠ - Trong số này, bị cáo Trương Châu Hữu Danh nhận mức án cao nhất với 4 năm 6 tháng tù...

Xét xử 21 bị cáo trong vụ nổ súng táo tợn ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Do mẫu thuẫn trong việc giới thiệu vay tiền, hai băng nhóm đã giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí và súng đạn…

Cần Thơ: Xét xử vụ án nhóm "Báo sạch"

TRÀ VANG |

Ngày 26.10, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai (thành phố Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với Trương Châu Hữu Danh và các thành viên trong nhóm “Báo Sạch.”