Vụ anh trai giết cả nhà em ruột: Kiểm điểm nhiều cán bộ Công an Đan Phượng

Nhóm PV |

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, vụ ở anh trai sát hại cả nhà em ruột ở huyện Đan Phượng là vụ điển hình về phòng ngừa xã hội rất yếu kém, trong đó có trách nhiệm của lực lượng của công an, nhất là công an cơ sở.

Chất vấn nhóm vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV, nhiều đại biểu đặt câu hỏi với Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về loại tội phạm giết người (nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng).

Về vấn đề này, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến loại tội phạm này, cần phải hiểu rõ thế nào là phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Theo đó, các đối tượng có tiền án, tiền sự mà công an đang quản lý, theo dõi sẽ được xếp vào diện phòng ngừa nghiệp vụ, còn các mâu thuẫn trong xã hội, có thể do bộc phát, cũng có thể tích tụ theo thời gian thì đó là phòng ngừa xã hội.

Vụ ở anh trai sát hại cả nhà em ruột ở huyện Đan Phượng là vụ điển hình về phòng ngừa xã hội rất yếu kém, trong đó có trách nhiệm của lực lượng của công an, nhất là công an cơ sở.

"Chúng tôi đã yêu cầu Công an huyện Đan Phượng kiểm điểm, đặc biệt là kiểm điểm các cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, công an xã. Bởi, mâu thuẫn giữa hai anh em trong vụ việc này không phải bộc phát, mà đã mâu thuẫn với nhau thời gian dài, người dân khu phố đều biết", Tướng Khương nói.

Trung tướng Đoàn Duy Khương. Ảnh: N.C
Trung tướng Đoàn Duy Khương. Ảnh: N.C

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, đây không phải là đổ trách nhiệm mà muốn nói lên trách nhiệm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân.

"Mâu thuẫn như vậy, tổ hòa giải ở đâu, đoàn thể đang ở đâu, phụ nữ, thanh niên đang ở đâu mà chậm chỉ đạo, xử lý như vậy. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhưng dù sao chăng nữa, trách nhiệm của lực lượng công an với vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ như thế là chưa được", Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói rõ.

Liên quan vụ án này, ngày 12.12, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, ở Đan Phượng) tội “Giết người”. Đông bị cáo buộc đã thảm sát cả nhà em trai.

HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh tòa hình sự) ngồi ghế chủ tọa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 ngày.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ấn định thời gian xét xử đối tượng sát hại gia đình em trai ở Đan Phượng

Phạm Đông |

Theo dự kiến, ngày 12.12 Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông. Đây là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 3 tháng, gây rúng động dư luận xã hội.

Lời kể của người phụ nữ duy nhất sống sót sau vụ truy sát ở Đan Phượng

Sương Mai |

Hơn 2 tháng kể từ ngày Nguyễn Văn Đông cầm dao truy sát cả gia đình em trai làm 4 người tử vong, nạn nhân nữ duy nhất sống sót đến nay sức khỏe đã ổn định và lần đầu chia sẻ về những phút giây kinh hoàng, ám ảnh ấy.

Xét xử điểm vụ anh gây án với gia đình em trai ở Đan Phượng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) - kẻ gây thảm án khiến 4 người tử vong bị đề nghị truy tố tội danh Giết người.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ấn định thời gian xét xử đối tượng sát hại gia đình em trai ở Đan Phượng

Phạm Đông |

Theo dự kiến, ngày 12.12 Tòa án nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông. Đây là đối tượng đã gây ra vụ thảm sát cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 3 tháng, gây rúng động dư luận xã hội.

Lời kể của người phụ nữ duy nhất sống sót sau vụ truy sát ở Đan Phượng

Sương Mai |

Hơn 2 tháng kể từ ngày Nguyễn Văn Đông cầm dao truy sát cả gia đình em trai làm 4 người tử vong, nạn nhân nữ duy nhất sống sót đến nay sức khỏe đã ổn định và lần đầu chia sẻ về những phút giây kinh hoàng, ám ảnh ấy.

Xét xử điểm vụ anh gây án với gia đình em trai ở Đan Phượng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) - kẻ gây thảm án khiến 4 người tử vong bị đề nghị truy tố tội danh Giết người.