Vụ án “vi phạm quy định cho vay” tại Agribank Cần Thơ: Thanh tra Chính phủ kết luận khác cơ quan điều tra

ĐÔNG ANH |

Báo Lao Động ngày 15.5.2018 đăng bài viết “Vụ án “vi phạm quy định cho vay” tại Agribank Cần Thơ: Vì sao định giá tài sản... rẻ như bèo?” đặt vấn đề Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an TP. Cần Thơ định giá tài sản để xác định mức độ thiệt hại trong vụ án quá rẻ, nên TAND TP. Cần Thơ đã dừng xét xử, trả hồ sơ để bổ sung điều tra.

Một khu đất, 2 kết luận ngược nhau

Mới đây, Viện KSND TP. Cần Thơ đã ra Cáo trạng số 26/CT-VKS-P3 ngày 9.7.2018, truy tố các bị can về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179, Bộ luật Hình sự). Các bị cáo Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tiếp tục bị kết tội “nâng khống” giá trị khu đất tại số 12 Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, để thế chấp vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng. Theo kết luận của cơ quan điều tra: Khu đất rộng 2.574m2, tại 12 Nguyễn Trãi, được Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mua trúng đấu giá năm 2012 là 104 tỉ đồng. Cũng trong năm 2012, Nhân thế chấp khu đất vay vốn ngân hàng. Nhưng “Nhân thoả thuận với Hải, Liệu thống nhất nâng giá trị tài sản lên thành 231,7 tỉ đồng, cao hơn mua đấu giá gấp 2,23 lần”. Từ đó, cơ quan điều tra kết luận các bị can đã “nâng khống” giá trị đất, nhằm thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng.

Trong khi kết luận “nâng khống” giá trị khu đất từ cơ quan điều tra, được xem như cơ sở pháp lý để truy tố các bị cáo ra toà, kết luận thanh tra số 978/KL-TTCP ngày 22.6.2018 của Thanh tra Chính phủ lại kết luận về giá trị khu đất số 12 Nguyễn Trãi trái ngược hoàn toàn. Theo Thanh tra Chính phủ, khu đất tại số 12 Nguyễn Trãi, khi bán đấu giá, UBND TP. Cần Thơ thẩm định giá, xác định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá không đúng quy định, xác định giá khởi điểm không chính xác. Chứng thư thẩm định giá lập ngày 30.12.2010 với giá 103,9 tỉ đồng. Ngày 7.9.2012, bán đấu giá với giá trúng là 104 tỉ đồng. Nếu căn cứ vào bảng giá đất do UBND TP.Cần Thơ ban hành năm 2010, vị trí đất trên có giá 11,7 triệu đồng/m2, năm 2012 có giá 26,6 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh). Như vậy, hệ số biến động giá đất do UBND TP.Cần Thơ ban hành năm 2012 so với năm 2010 là 2,26 lần. Với mức biến động giá đất như vậy, mức giá khởi điểm phải là 233 tỉ đồng (chênh 129 tỉ đồng), cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá.

Đối chiếu với việc Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân sau khi mua trúng đấu giá khu đất (104 tỉ đồng) và thế chấp lô đất để vay vốn ngân hàng vào năm 2012. Rõ ràng, nếu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Nhân, Hải và Liệu định giá lô đất 231,7 tỉ đồng là sát với giá thị trường và gần bằng với giá mà Thanh tra Chính phủ kết luận. Và như vậy, các bị can không hề vi phạm “nâng khống” giá trị đất.

Rất cần một kết luận thấu tình đạt lý

Tương tự, tại 1 bất động sản khác, có vị trí đối diện khu đất 12 Nguyễn Trãi, cùng tuyến đường là khu đất 51 Nguyễn Trãi đã được cơ quan điều tra định giá cũng gây nhiều tranh cãi. Cụ thể: Khu nhà đất số 51 Nguyễn Trãi (toà nhà Citimart, diện tích đất 3.000 m2 và 7.000m2 diện tích sàn sử dụng) là tài sản thế chấp lớn nhất liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, khi định giá để kết tội các bị cáo, cơ quan điều tra định giá chỉ ở mức 104,4 tỉ đồng (thời điểm thế chấp tháng 2.2012) và 139,2 tỉ đồng (tại thời điểm tháng 12.2016). Đối chiếu với việc định giá khu đất 12 Nguyễn Trãi, nhờ kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, có sự trái ngược, bất cập. Vậy, trường hợp khu nhà đất số 51 Nguyễn Trãi, liệu kết quả định giá của cơ quan điều tra có chính xác, phù hợp với thực tế thị trường, hay thấp hơn giá thị trường từ 2-3 lần?. Việc định giá tài sản thế chấp vô cùng quan trọng để kết tội bị can trong vụ án. Nhưng trong vụ án này, trước tình tiết mới phát sinh, dư luận mong mỏi các cơ quan luật pháp xem xét thấu tình đạt lý để không xảy ra tình trạng oan sai.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ

CAO HÙNG |

Chuyện lạ lùng xảy ra ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần EU Thanh Lâm xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thế nhưng, ròng rã hơn 4 năm qua, con tàu đang đóng của Công ty EU Thanh Lâm vẫn chưa thể... xa bờ, vì đói vốn, do ngân hàng không cho vay.

4 ngân hàng tăng phí rút tiền ATM bị NHNN "tuýt còi"

Đ.Phương |

Bốn ngân hàng lớn gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV chưa thể tăng phí rút tiền nội mạng ATM từ ngày 15.7 lên 1.650 đồng/giao dịch (gồm thuế GTGT) vì bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) “tuýt còi”. 

Agribank giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Lê Thảo |

Từ ngày 24 đến ngày 28.6, tỉnh Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc liên tục có những đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng. Trong đó, tỉnh Lai Châu là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với ước tính lên tới 338 tỉ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai khó khăn chồng chất khi các tuyến đường huyết mạch mới chỉ được tạm thông qua; hạ tầng cơ sở bị thiệt hại nghiêm trọng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vay vốn đóng tàu xa bờ, hơn 4 năm tàu vẫn... nằm bờ

CAO HÙNG |

Chuyện lạ lùng xảy ra ở xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Công ty cổ phần EU Thanh Lâm xin được vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thế nhưng, ròng rã hơn 4 năm qua, con tàu đang đóng của Công ty EU Thanh Lâm vẫn chưa thể... xa bờ, vì đói vốn, do ngân hàng không cho vay.

4 ngân hàng tăng phí rút tiền ATM bị NHNN "tuýt còi"

Đ.Phương |

Bốn ngân hàng lớn gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV chưa thể tăng phí rút tiền nội mạng ATM từ ngày 15.7 lên 1.650 đồng/giao dịch (gồm thuế GTGT) vì bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) “tuýt còi”. 

Agribank giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Lê Thảo |

Từ ngày 24 đến ngày 28.6, tỉnh Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc liên tục có những đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng. Trong đó, tỉnh Lai Châu là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với ước tính lên tới 338 tỉ đồng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai khó khăn chồng chất khi các tuyến đường huyết mạch mới chỉ được tạm thông qua; hạ tầng cơ sở bị thiệt hại nghiêm trọng.