Vụ án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo là hơi...nhẹ

Trần Hóa |

Liên quan đến việc TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 5 bị cáo "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án thủy điện Đắk Đrinh với mức án cao nhất 3 năm tù treo. Ngày 20.12, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hoàng Tuấn – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xoay quanh vấn đề này.

Theo ông Tuấn, qua theo dõi phiên tòa cho thấy bản án đã đúng tội danh, khung hình phạt và đúng cáo trạng truy tố của VKS theo khoản 3, Điều 165 BLHS.

Trong phiên tòa xét xử (chiều 14.12) đại diện VKS đề nghị mức án từ 3 – 8 năm tù, nhưng HĐXX lại tuyên mức cao nhất là 3 năm tù (hưởng án treo) – một sự chênh lệch quá lớn. Ông Trần Hoàng Tuấn nhận định: “mức án từ 3 – 8 năm tù mà VKS đề nghị đã áp dụng pháp luật và tính toán kỹ. 5 bị cáo phạm tội ở Khoản 3, Điều 165 mà tòa tuyên ở mức đó thì hơi nhẹ”.

“Quan điểm của VKS trong vụ án này, khi phát hiện vi phạm, tội phạm thì phải khởi tố để răn đe, tránh tình trạng ban đền bù đất đai lợi dụng mua đất trước dự án, sau hưởng tiền đền bù, khiến việc hỗ trợ nghề nghiệp lại không đúng, nâng giá dự án lên, gây khó khăn trong thu hút đầu tư, mất an ninh trật tự” – ông Tuấn nói.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều tối ngày 19.12, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tiên 3 năm tù (hưởng án treo); xử phạt bị cáo Lê Khắc Tâm Anh 2 năm tù (hưởng án treo). Riêng 3 bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Huy Cường, Trần Minh Việt được HĐXX miễn hình phạt.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh:T.H
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh:T.H

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân 3 xã Sơn Liên, Sơn Dung và Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) có tài sản, đất sản xuất,... trong diện giải tỏa của dự án thủy điện Đắk Đrinh từ năm 2008, 5 cán bộ, lãnh đạo huyện Sơn Tây đã làm sai quy định gây thiệt hại số tiền trên 26 tỉ đồng.

Ngày 23.1.2015, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo, cán bộ của huyện Sơn Tây. Cụ thể các ông: Hà Văn Tiên - nguyên Trưởng phòng TNMT; Nguyễn Anh Dũng - nguyên Trưởng phòng NNPTNT; Nguyễn Vỹ Cường - nguyên cán bộ địa chính xã Sơn Liên; Lê Khắc Tâm Anh và Trần Minh Việt - nguyên cán bộ địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường 2 xã Sơn Dung và Sơn Long về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Lòng hồ thủy điện Đắk Đrinh. Ảnh: T.H
Lòng hồ thủy điện Đắk Đrinh. Ảnh: T.H

Liên quan đến vụ án này, HĐXX đã triệu tập 241 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong số 241 người HĐXX triệu tập có hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ, lãnh đạo cấp ngành ở nhiều địa phương liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ của dự án thủy điện Đắk Đrinh.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo

Trần Hóa |

Chiều tối 19.12, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 5 bị cáo "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án thủy điện Đắk Đrinh. HĐXX xử phạt bị cáo Hà Văn Tiên 3 năm tù nhưng được hưởng án treo – mức án cao nhất.

Vụ án thủy điện Đắk Đrinh: 183 người vắng mặt không lý do

Trần Hóa |

Sáng 12.12, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án thủy điện Đăk Đrinh, thời gian dự kiến phiên xét xử kéo dài 3 ngày (từ 12 - 14.12.2017).

Miền Trung ngập lụt có phải do thủy điện xả lũ?

ĐỨC THÀNH |

Những ngày qua, đời sống nhiều người dân miền Trung khổ sở vì tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, do công tác xả lũ của các thủy điện ở thượng lưu đổ về dồn dập, gấp rút, với lưu lượng lớn nên dẫn tới việc hạ du “dính đủ” khó khăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo

Trần Hóa |

Chiều tối 19.12, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 5 bị cáo "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án thủy điện Đắk Đrinh. HĐXX xử phạt bị cáo Hà Văn Tiên 3 năm tù nhưng được hưởng án treo – mức án cao nhất.

Vụ án thủy điện Đắk Đrinh: 183 người vắng mặt không lý do

Trần Hóa |

Sáng 12.12, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án thủy điện Đăk Đrinh, thời gian dự kiến phiên xét xử kéo dài 3 ngày (từ 12 - 14.12.2017).

Miền Trung ngập lụt có phải do thủy điện xả lũ?

ĐỨC THÀNH |

Những ngày qua, đời sống nhiều người dân miền Trung khổ sở vì tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng, do công tác xả lũ của các thủy điện ở thượng lưu đổ về dồn dập, gấp rút, với lưu lượng lớn nên dẫn tới việc hạ du “dính đủ” khó khăn.