Vụ án Phạm Công Danh: Kháng nghị thu hồi 1.633 tỉ đồng của Ngân hàng BIDV

Cường Ngô |

Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm (giai đoạn 2).

Ngày 19.7, VKSND tối cao đã ban hành kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao tuyên thu hồi hơn 1.633 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong vụ án giai đoạn 2 Phạm Công Danh cùng các đồng phạm.

Theo nội dung của quyết định kháng nghị, vụ án Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB, nay là CB) và 45 đồng phạm phạm tội Cố ý làm trái và tội Vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại VNCB.

Vụ án đã được tòa cấp sơ thẩm TAND TPHCM xét xử và tuyên thu hồi 1.633 tỉ đồng của BIDV (chi nhánh sở giao dịch 2) để hoàn trả cho Ngân hàng Xây dựng (CB).

Tuy nhiên, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã sửa án sơ thẩm, tuyên BIDV không phải hoàn trả cho Ngân hàng Xây dựng số tiền 1.633 tỉ đồng.

Theo VKSND tối cao, việc tuyên BIDV không phải trả 1.633 tỉ đồng là không có căn cứ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước. Đối với số tiền 4.500 tỉ đồng được xác định là tiền của ông Phạm Công Danh đưa vào dòng tiền của Ngân hàng Xây dựng để nâng vốn điều lệ.

Cho nên kháng nghị của VKSND tối cao yêu cầu sửa một phần bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM và đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử Giám đốc thẩm theo hướng tuyên không thu hồi số tiền 4.500 tỉ của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, giữ nguyên bản án sơ thẩm với phần thu hồi 1.633 tỉ của BIDV để khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan số tiền 4.500 tỉ, VKSND tối cao cho rằng, nguồn gốc số tiền 4.500 tỉ đồng là bất hợp pháp, không phải là tiền của Phạm Công Danh vì số tiền này do Phạm Công Danh đi vay bất hợp pháp, đã bị xử lý trong vụ án này ở giai đoạn 1 được xử sơ thẩm vào năm 2016.

Ông Phạm Công Danh đã sử dụng 4.500 tỉ đồng hòa vào dòng vốn của Ngân hàng Xây dựng nên không có cơ sở hoàn trả cho ông Danh số tiền này một lần nữa.

Trước đó, ngày 25.12.2018, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng (NH) Xây dựng Việt Nam (VNCB) do có kháng cáo của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 17 đồng phạm.

HĐXX cấp phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TPHCM; chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Do được chấp nhận kháng cáo nên BIDV không bị thu hồi 1633 tỉ đồng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tòa phúc thẩm bác nhiều kháng cáo trong vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Toà phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKS, chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo.

Phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 - Hai lần hưởng án treo

Phùng Bắc |

Hôm nay (17.12), phiên toà phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào tranh luận. Viện kiểm sát (VKS) đề nghị 4 bị cáo 2 lần được tuyên án treo là sai luật... 

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Tòa phúc thẩm bác nhiều kháng cáo trong vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Toà phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKS, chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo.

Phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 - Hai lần hưởng án treo

Phùng Bắc |

Hôm nay (17.12), phiên toà phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào tranh luận. Viện kiểm sát (VKS) đề nghị 4 bị cáo 2 lần được tuyên án treo là sai luật... 

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.