Vụ án ông Lương Hữu Phước: Những "góc khuất" cần được làm sáng tỏ

Huân Cao |

Tòa kết luận lỗi của bị cáo Lương Hữu Phước là qua đường không quan sát nên gây tai nạn cho người khác. Trong khi đó, bị cáo cho rằng do ông Lâm Tươi chạy sai làn đường, lái xe với tốc độ cao, bất ngờ rẽ trái và có nồng độ cồn nên đã tông vào xe của bị cáo, khiến bị cáo bị thương, còn người đi cùng tử vong.

Ngày 12.6, Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên giám đốc thẩm vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ở phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.

Trước đó, TAND Cấp cao tại TPHCM đã ra quyết định kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước. Kháng nghị cần làm rõ việc anh Lâm Tươi (SN 1997, ngụ Bình Phước - người tông xe vào bị cáo) có vi phạm quy định về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe?

Chưa làm rõ tốc độ độ lưu thông của anh Lâm Tươi

Theo nhân chứng tại hiện trường, anh Lâm Tươi chạy xe với tốc tộ rất cao, nên khi ông Phước băng qua đường đã không kịp thắng và tông thẳng vào xe ông Phước.

Kháng nghị cũng cho rằng quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa làm rõ tốc độ chạy xe của anh Lâm Tươi. Theo đó, trong hồ sơ điều tra anh Lâm Tươi xác định khi cách khoảng 50m có nhìn thấy ông Phước và ông Quý đang ở trên xe máy phía lề đường bên trái hướng ngã tư Sóc Miên đi Trạm điện.

Anh Tươi khai nhận, khi cách xe của bị cáo Phước 5m, mới nhìn thấy xe của bị cáo Phước chuyển hướng sang đường nên không kịp thắng và hoảng quá nên tông thẳng vào xe do bị cáo Phước điều khiển. Biên bản hiện trường thể hiện mặt đường không có dấu vết thắng của xe do anh Tươi điều khiển.

Như vậy, trong điều kiện mặt đường thông thoáng, ánh sáng rõ, không bị che khuất tầm nhìn, anh Tươi đã phát hiện ra xe do bị cáo Phước điều khiển từ vị trí cách 50m, nhưng tại sao không giảm tốc độ? Đồng thời, khi đến vị trí hai xe cách nhau gần 5m anh Tươi mới hoảng hốt, dẫn đến hành vi điều khiển  phương tiện đâm thẳng vào xe của bị cáo Phước.

Kháng nghị cho rằng quá trình điều tra chưa làm rõ tốc độ của xe của anh Tươi là một thiếu sót. Cụ thể, theo lời khai của anh Tươi thì tốc độ xe điều khiển tại thời điểm trước khi va chạm  với bị cáo là khoảng 50km/h đến 60km/h. Trong khi đó, bà Liên (vợ nạn nhân Quý) cũng như bị cáo Phước đều xác định anh Tươi điều khiển phương tiện chạy với tốc độ rất nhanh.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được tốc độ phương tiện mà xe môtô do anh Tươi điều khiển ngay tại thời điểm trước khi va chạm là bao nhiêu km/h. Việc xác định này để làm căn cứ anh Tươi có vi phạm quy định về tốc độ tối đa được theo báo hiệu đường bộ tại đoạn đường xảy ra tai nạn hay không?

Chưa làm rõ những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Lâm Tươi chưa có giấy phép lái xe, đã uống rượu bia và được cơ quan chức năng xác định có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,57miligam/l khí thở. Việc anh Tươi không xử lý được tình huống xảy ra do nguyên nhân nào? Thiếu quan sát, sự kiện bất ngờ, do không đủ tỉnh táo, do chạy quá tốc độ tối đa cho phép, hay chưa đủ kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông?.

Ngoài ra, tại bản ảnh và biên bản khám nghiệm hiện trường thì xe của bị cáo Phước ngã tạo thành vết cà và cách đường 2,2m. Theo dấu vết cà này thì xe của ông Phước bị trượt đổ theo hướng từ tim đường vào phía lề đường, nhưng cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ để xác định hướng va chạm của xe do anh Lâm Tươi điều khiển đối với chiếc xe do bị cáo Phước điều khiển. Trên cơ sở đó mới có căn cứ xác định được anh Lâm Tươi điều khiển xe có đi cách phần lề đường bên phải khoảng 1m như đã khai nhận.

Ngoài ra, anh Lâm Tươi khai khi bất ngờ gặp xe bị cáo Phước băng ngang đường, nên bẻ tay lái về bên phải. Trong trường hợp này có thể tạo ra vết cày có điểm cách lề đường 2,2m như trên được hay không?

Kháng nghị cho rằng những vấn đề nêu trên cần được điều tra lại, mới có thể xác định được việc điều khiển xe của anh Lâm Tươi có vi phạm quy tắc giao thông hay không. Đồng thời, mới xác định được đầy đủ nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn, cũng như đánh giá đúng mức độ lỗi của anh Lâm Tươi và bị cáo Phước.

Theo hồ sơ, sáng 15.1.2017, ông Lương Hữu Phước đến nhà hàng xóm chơi và nhâm nhi khoảng ba ly rượu. Đến trưa, ông Phước được người bạn mời đến nhà ăn, trong đó có anh Trần Hữu Quý (36 tuổi, ngụ cùng địa phương). Ông Phước uống thêm ba ly rượu. Sau khi tàn cuộc, cả nhóm rủ đi hát karaoke nhưng do anh Quý không có mũ bảo hiểm nên được ông Phước chở về nhà lấy.

Lúc đến trước nhà anh Quý trên đường Nguyễn Huệ (thành phố Đồng Xoài), ông Phước dừng lại rồi rẽ trái sang đường. Khi cả hai đến phần đường ngược lại thì bị xe máy do anh Lâm Tươi chở anh rể đâm phải khiến ông Phước và anh Quý bị thương. Sau đó ông Quý tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 9.5.2017, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Hữu Phước để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 29.3.2018, TAND thành phố Đồng Xoài xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan.

Ngày 9.10.2018, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 1, hủy bản án sơ thẩm của TAND thành phố Đồng Xoài để điều tra và xét xử lại.

Ngày 6.12.2019, TAND thành phố Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sáng 29.5.2020, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 2, tuyên y án sơ thẩm. Chiều 29.5, sau khi nghe tòa tuyên án, ông Phước đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên án: Tòa khẳng định xử công tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự việc bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, sáng 30.5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bị cáo tự tử sau khi bị toà tuyên án: Vụ thứ 2 xảy ra ở tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Phước, tính tới nay đã có 2 người chọn cái chết sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Điều trùng hợp đó là ông Lê Viết Hòa - Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước là người tham gia xét xử vụ án cũ nói trên và cũng là người tham gia Hội đồng Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mà ông Phước sau khi bị tuyên án đã tự tử. Vậy thẩm phán tham gia xét xử nói gì về điều này?

Vụ bị cáo tự tử sau khi bị tuyên án: Tòa khẳng định xử công tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự việc bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, sáng 30.5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.