Vụ án ở xã Đồng Tâm: Không chấp nhận đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Việt Dũng |

Trong phần thủ tục phiên toà, nhiều luật sư đưa ra một số đề nghị trong đó có đề nghị triệu tập ông Nguyễn Đức Chung trước khi Hội đồng xét xử vụ án giết người ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhưng không được chấp nhận.

Không chấp thuận triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Hôm nay (7.9), TAND Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

29 bị cáo, trong đó có 25 người bị truy tố tội Giết người, 4 người có hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trong phần làm thủ tục, nhiều luật sư có chung đề nghị triệu tập đại diện cơ quan công an, quân đội và cho biết đã gửi một số tài liệu kiến nghị công an điều tra lại vụ án.

Thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa, cho biết đa số kiến nghị của luật sư liên quan đến việc HĐXX triệu tập một số người, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội.

"Tuy nhiên xét thấy những người này không liên quan vụ án nên HĐXX không triệu tập" - chủ tọa thông tin.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị các kiểm sát viên dự bị, hội thẩm dự bị rời khỏi phòng xét xử. Chủ tọa cho rằng kiến nghị này không hợp lý, các kiểm sát viên và hội thẩm dự khuyết cần nắm bắt nội dung vụ án cũng như diễn biến phiên tòa để có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Theo HĐXX vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội nên Công an Hà Nội điều tra là đúng quy định pháp luật.

HĐXX cho rằng các lực lượng quân đội không phải những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng nên không cần triệu tập.

Về kiến nghị trả hồ sơ, nếu quá trình xét xử có diễn biến mới, thấy cần thiết sẽ xem xét.

Chủ toạ Trương Việt Toàn cũng cho hay, các bị cáo đều là những người trưởng thành, chịu trách nhiệm về hành vi của mình và để đảm bảo tình hình an ninh trật tự nên không cần thiết mời nhân thân các bị cáo. Về đề nghị triệu tập vợ ông Lê Đình Kình, quá trình xét xử thấy cần thiết sẽ triệu tập.

Nhiều bị cáo trong vụ án giết người ở xã Đồng Tâm có tiền án

Sau phần thủ tục, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã công bố bản cáo trạng truy tố với 29 bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Theo đó, 25 bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” gồm: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.

Bốn bị cáo tội Chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng.

Theo VKS, bị cáo Lê Đình Công từng bị TAND huyện Mỹ Đức (tỉnh Hà Tây cũ) đưa ra xét xử ngày 17.11.1998 và tuyên phạt 3 năm tù treo, thử thách 4 năm về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Đình Chức cũng có một tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do TAND huyện Ứng Hoà tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Bị cáo Lê Đình Doanh từ năm 2006 – 2014, có 3 tiền án về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma tuý, Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Quân và Lê Đình Uy cùng có tiền án về tội Đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Văn Duệ có các tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Trốn khỏi nơi giam giữ.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tại bản cáo trạng dài 51 trang, trong đó VKS có nêu nội dung: Khi biết thông tin Công an Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, ông Lê Đình Kình đã cùng với Công, Hiểu… góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng, mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Đầu tháng 1.2020, biết lực lượng công an sẽ về xã Đồng Tâm, ông Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà mình vào các ngày 6, 7 và 8.1.2020 để chỉ đạo chống đối, sát hại lực lượng công an.

Chiều 8.1.2020, theo chỉ đạo của ông Kình, bị can Công đã yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuýp sắt có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà ông Kình để tấn công lại lực lượng công an.

Rạng sáng 9.1.2020, lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, xã Đồng Tâm (cách nhà ông Kình khoảng 50 mét) để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Lúc đó, Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đánh kẻng báo động. Các đối tượng dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng công an, khiến cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị rơi xuống hố ở gần nhà ông Kình.

Bị cáo Chức đã đổ xăng xuống hố nơi ba cảnh sát rơi xuống và châm lửa đốt. Hậu quả là cả 3 người tử vong do ngạt khí và bị thiêu cháy. Vào lúc đó, tổ công tác phát hiện thấy ông Kình cầm 1 quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã dùng súng bắn tiêu diệt.

Dự kiến phiên toà diễn ra trong 10 ngày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đồng Tâm

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 29 người ở xã Đồng Tâm, trong đó có tới 25 đối tượng bị cáo buộc hành vi giết người liên quan đến 3 cảnh sát hy khi làm nhiệm vụ tại đây.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về vụ án tại xã Đồng Tâm

Theo TTXVN |

Chiều 6.9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn của Bộ Công an đã trao đổi về nguyên nhân, diễn biến vụ việc, quá trình bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng chức năng và những vấn đề rút ra từ vụ án ở Đồng Tâm.

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Phạm Đông |

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa truy tố 29 bị can trong vụ trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xét xử vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đồng Tâm

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 29 người ở xã Đồng Tâm, trong đó có tới 25 đối tượng bị cáo buộc hành vi giết người liên quan đến 3 cảnh sát hy khi làm nhiệm vụ tại đây.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nói về vụ án tại xã Đồng Tâm

Theo TTXVN |

Chiều 6.9, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn của Bộ Công an đã trao đổi về nguyên nhân, diễn biến vụ việc, quá trình bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng chức năng và những vấn đề rút ra từ vụ án ở Đồng Tâm.

Truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Phạm Đông |

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa truy tố 29 bị can trong vụ trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.