Vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản sẽ xét xử vào tháng 6.2023

Vương Trần - Phạm Đông |

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết - dự kiến tháng 6.2023, vụ án ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh sẽ được đưa ra xét xử.

Chiều 5.5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2023, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí liên quan tới vụ án ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh có hành vi “lừa dối khách hàng”.

Ông Xô cho biết, vụ án ông Lê Thanh Thản do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra. Qua báo cáo của Công an TP Hà Nội cho hay, ngày 5.7.2019, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan công an không áp dụng các biện pháp ngăn chặn với ông Lê Thanh Thản và cho ông này tại ngoại.

Ngày 6.8.2019 và ngày 21.10.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố thêm 6 cá nhân khác là ông Nguyễn Duy Uyển - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Bùi Văn Bằng - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Đỗ Văn Hưng - nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, ông Mai Quang Bài - cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng, ông Vương Đăng Quân - nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, ông Nguyễn Văn Năm - nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Như vậy, trong vụ án này đã khởi tố 7 bị can.

Ông Xô cho biết, tính chất phức tạp của vụ án là 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ năm 2019 tới nay. Đến ngày 14.4.2023, Viện KSND Hà Nội đã ban hành cáo trạng với 7 bị can trên và TAND thành phố Hà Nội dự kiến xét xử trong tháng 6.2023

Ông Lê Thanh Thản là , Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản... Năm 2011, UBND TP Hà Nội ra quyết định cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất đang thuê để thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo kết luận điều tra được ban hành cách đây một năm, từ tháng 10.2010, ông Thản chỉ đạo tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng và đến tháng 1.2013 thì bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Hiện trạng khu nhà cao tầng gồm 3 tòa tháp, cao 32 tầng. Tại vị trí 513m2 đất để xây dựng trường mẫu giáo không có khu nhà trẻ, mẫu giáo, hiện là khu nhà thấp tầng. Công ty Bemes đã chuyển khu nhà trẻ, mẫu giáo vào phần nhà chung cư.

Kết luận cho thấy công trình dự án CT6 Kiến Hưng đã được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm 1 tầng hầm. Thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng từ 231 căn hộ và 495 phòng khách sạn lên 1.582 căn hộ. Số nhà thấp tầng cũng tăng từ 15 lên 38 căn.

Kết quả điều tra xác định có 520 căn hộ người dân đã mua nhưng không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ, 160 căn hộ khách chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ và 6 căn hộ chưa được bán.

Kết luận xác định các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch phê duyệt. Các căn hộ đã được bán cho khách hàng về ở nhưng đến nay có 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, vi phạm nghiêm trọng tại dự án CT6 Kiến Hưng đã phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến hạ tầng, xã hội, nhu cầu trường học, bệnh viện, công tác phòng cháy... khi phải chịu áp lực số lượng người dân tăng đột biến khi sinh sống tại dự án.

Điều đáng nói, khi công an xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình này. "Để xảy ra sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận, UBND quận Hà Đông", kết luận nêu.

Kết luận từ cơ quan điều tra xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỉ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế thì xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 480 tỉ đồng.

Ngân hàng đã phát hành chứng thư bảo lãnh 530 tỉ đồng để bị can khắc phục hậu quả, kết luận nêu.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vì sao xử lí ông Lê Thanh Thản về hành vi lừa dối khách hàng?

Quang Việt |

Tại sao ông Lê Thanh Thản không bị xử lí hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Dưới góc độ pháp lí có hai khái niệm khác nhau là "lừa dối" và "lừa đảo".

Không có sự tiếp tay, ông Lê Thanh Thản không thể lừa dối khách hàng

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Khách mua nhà của ông Lê Thanh Thản sẽ được giải quyết ra sao?

Việt Dũng |

Bị cáo buộc Lừa dối khách hàng 481 tỉ đồng, nếu bị kết tội thì Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản có thể đối mặt với hình phạt tới 5 năm tù và phải bồi thường thiệt hại cho người mua nhà.

4 nút giao còn lại trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hoàn thành ngày 30.6

DUY TUẤN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km với 7 nút giao. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 nút giao hoàn thành và cho phép lưu thông, vận hành cùng tuyến chính từ 29.4. Các nút giao còn lại vẫn chưa hoàn thành.

Hàng tỉ đồng của người dân vùng cao bốc hơi khi gửi tiết kiệm bưu điện

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều hộ dân huyện vùng cao Sốp Cộp tá hỏa khi số tiền tích cóp để gửi tiết kiệm tại bưu điện bỗng nhiên không cánh mà bay.

Lạc vào thế giới khóm Tắc Cậu - đệ nhất khóm miền Nam

PHONG LINH - MỸ LY |

Được bao bọc bởi sông Cái Lớn và Cái Bé, cù lao Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, Kiên Giang nổi tiếng với những rẫy khóm (dứa) xanh rì cho trái ngọt thanh.

Vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù: Thượng tôn pháp luật nhưng phải công bằng, nhân văn

QUANG ĐẠI |

Sự việc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) bị tòa cấp sơ thẩm kết án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã gây thiệt hại chưa đến 45 triệu đồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Xuất hiện nhiều tình tiết mới cho thấy vụ án cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện tại phiên tòa phúc thẩm.

Thích nhảy việc, thích bật sếp và "nỗi oan ức" của Gen Z

Nhóm PV |

Chỉ cần gõ từ khoá "Gen Z" trên Google, chúng ta dễ dàng nhận được hàng trăm triệu kết quả liên quan. Trong đó, cụm từ "Gen Z thích nhảy việc" cũng là một trong những từ khoá có lượt tìm kiếm cao và được nhiều người quan tâm. Vô số những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi Gen Z đi làm khiến Gen Z gắn liền với những biệt danh "thích nhảy việc", "thích bật sếp". Vậy lí do thực sự khiến Gen Z nhảy việc là gì?

Vì sao xử lí ông Lê Thanh Thản về hành vi lừa dối khách hàng?

Quang Việt |

Tại sao ông Lê Thanh Thản không bị xử lí hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Dưới góc độ pháp lí có hai khái niệm khác nhau là "lừa dối" và "lừa đảo".

Không có sự tiếp tay, ông Lê Thanh Thản không thể lừa dối khách hàng

Lê Thanh Phong |

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh.

Khách mua nhà của ông Lê Thanh Thản sẽ được giải quyết ra sao?

Việt Dũng |

Bị cáo buộc Lừa dối khách hàng 481 tỉ đồng, nếu bị kết tội thì Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản có thể đối mặt với hình phạt tới 5 năm tù và phải bồi thường thiệt hại cho người mua nhà.