Vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM: 3 bị cáo phủ nhận vai trò “chủ mưu”

ĐÔNG ANH |

Sang phần tranh luận trong buổi chiều ngày 7.9, cả 3 bị cáo trong vụ án buôn lậu 54 siêu xe ở TPHCM đã cho rằng việc cáo trạng quy kết họ với vai trò “chủ mưu” buôn lậu 54 siêu xe là không đúng thực tế...

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh khai trước toà: “Tôi nhận tiền từ các chủ salon bán ôtô, sau đó đưa lại cho Nguyễn Giang Lam để Lam đưa cho các Việt kiều bán xuất mua ôtô”. Vinh xác nhận trong lời khai với cơ quan điều tra, Lam cho rằng Lam “làm giấy thoả thuận với 36 Việt kiều”; tuy nhiên, Vinh chỉ có chứng cứ là 2 giấy thoả thuận, còn lại không có chứng cứ.

Trong lúc đó, Nguyễn Giang Lam phủ nhận hoàn toàn lời khai của Vinh rằng, Lam nhận 360.000 USD trong vụ án này. Lam cho rằng Vinh khai với cơ quan điều tra nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào thuyết phục rằng đã đưa tiền cho Lam.

Bị cáo Lam nêu dấu hiệu bất bình thường, không thống nhất trong lời khai của các bị cáo, qua các lần điều tra bổ sung. “Họ muốn đổ tội hết cho tôi, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy” – Lam nói.

Trả lời chất vấn của luật sư tại toà, bị cáo Nguyễn Quang Vinh cho rằng: “Tôi không phải là người chủ mưu. Tôi chỉ là người làm công tác giao nhận. Chủ mưu là người mua xe từ bên Mỹ để mang về Việt Nam cho các chủ salon. Các chủ salon thuê tôi làm dịch vụ”.

“Khoản tiền 150 tỷ đồng tiền thuế trong vụ án này, thì ai là người hưởng lợi? Bị cáo bị quy kết là “chủ mưu” có hưởng lợi số tiền  này không?” – Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Giám đốc Hãng luật Hưng Yên) đặt câu hỏi. Bị cáo Vinh trả lời: “Các chủ salon bán ôtô là những người hưởng lợi số tiền trốn thuế 150 tỷ đồng".

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (bìa trái) khẳng định “chính các chủ sa lon là người hưởng lợi 150 tỷ đồng. Tôi chỉ là người làm công tác giao nhận“. Ảnh: H.H
Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (bìa trái) khẳng định: “Chính các chủ salon là người hưởng lợi 150 tỷ đồng. Tôi chỉ là người làm công tác giao nhận“. Ảnh: H.H

Tương tự, khai tại toà, 2 bị cáo Nguyễn Giang Lam và Trần Phước Thạnh cũng phủ định vai trò “chủ mưu” trong vụ án. “Thật kỳ lạ, trong vụ án này, lúc thì cơ quan điều tra quy kết tôi là “đồng phạm”, giờ thì “chủ mưu”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng mời đại diện Cục Hải quan TPHCM lấy ý kiến về thủ tục miễn thuế cho xe nhập khẩu vào Việt Nam theo Việt kiều hồi hương. Đại diện Cục Hải quan TPHCM khẳng định chính sách ưu đãi này được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 9.6.2009. Quá trình kiểm tra, nếu các đối tượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn miễn thuế thì hải quan không tính thuế.

Tại phiên toà, đại diện hải quan không nêu ra con số thiệt hại về thuế trong vụ án này; bởi trên thực tế, các hồ sơ thủ tục đều đầy đủ, giấy tờ được đóng dấu, xác nhận thật, không bị làm giả...

Kết thúc buổi chiều, Hội đồng xét xử tuyên bố phiên toà đã xong phần xét hỏi.

Sáng thứ hai, ngày 10.9, phiên toà sẽ tiếp tục sang phần tranh luận.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe “kỳ quặc” ở TPHCM

ĐÔNG ANH |

Sáng 7.9, Toà án nhân dân TP HCM đã chính thức mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” 54 chiếc xe hơi đắt tiền, kéo dài gần 5 năm qua. Đây là vụ án mà báo Lao Động ngày 25 và 26.2.2016, từng có bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Vụ án đã 2 lần xử, nhưng đều bị trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM: Sao lắm người... “chủ mưu”?

CAO HÙNG |

Cáo trạng số 37/VKS-P3 ngày 18.1.2018 của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) cho  rằng, 3/4 bị can trong vụ việc với “vai trò chủ mưu” buôn lậu siêu xe.

Diễn biến mới vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM: Nhiều tréo ngoe, toà lại trả hồ sơ

CAO HÙNG |

Ngày 25 và 26.2.2016, báo Lao Động từng đăng loạt bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Nội dung phản ánh những bất cập, khi kết tội các bị cáo “buôn lậu” trong vụ án này. Mới đây, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 54 siêu xe “kỳ quặc” ở TPHCM

ĐÔNG ANH |

Sáng 7.9, Toà án nhân dân TP HCM đã chính thức mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” 54 chiếc xe hơi đắt tiền, kéo dài gần 5 năm qua. Đây là vụ án mà báo Lao Động ngày 25 và 26.2.2016, từng có bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Vụ án đã 2 lần xử, nhưng đều bị trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM: Sao lắm người... “chủ mưu”?

CAO HÙNG |

Cáo trạng số 37/VKS-P3 ngày 18.1.2018 của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) cho  rằng, 3/4 bị can trong vụ việc với “vai trò chủ mưu” buôn lậu siêu xe.

Diễn biến mới vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM: Nhiều tréo ngoe, toà lại trả hồ sơ

CAO HÙNG |

Ngày 25 và 26.2.2016, báo Lao Động từng đăng loạt bài điều tra “Kỳ quặc vụ án “buôn lậu” siêu xe ở TPHCM”. Nội dung phản ánh những bất cập, khi kết tội các bị cáo “buôn lậu” trong vụ án này. Mới đây, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung…