Vụ án "bò lở mồm long móng" tại Quảng Trị: Hồi âm sau hơn 10 năm oan sai

LAM CHI |

Ông Dương Văn Hòa - nguyên Giám đốc Cty TNHH Thuận Thành (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)- là bị can, bị cáo trong vụ án oan “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật” kéo dài hơn 10 năm qua, đã phải chịu đựng vô vàn thiệt hại, tổn thất về vật chất, tinh thần. 

Ngay từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Dương Văn Hòa (năm 2007), Báo Lao Động đã đeo bám vụ việc trên quan điểm bảo vệ công lý và hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của doanh nhân và doanh nghiệp này. Ngày 10.8, ông Hòa cho biết: “Ngày 14.6.2018, Viện KSND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 871/QĐ-VKS-P7 “về việc giải quyết bồi thường đối với ông Dương Văn Hòa”. Tôi và gia đình rất cảm ơn Báo Lao Động, phóng viên của báo đã kiên trì, kiên định trong suốt thời gian dài của vụ án để đứng về phía lẽ phải, người yếu thế để bảo vệ sự thật, công lý. Cuối cùng, dù muộn, nhưng lẽ phải đã thuộc về tôi...”.

Tháng 5.2007, Cty TNHH Thuận Thành do ông Dương Văn Hòa làm giám đốc nhập bò cái giống lai sin từ địa phương khác về cung cấp cho nông dân tỉnh Quảng Trị theo hợp đồng với đầy đủ thủ tục, quy trình theo quy định. Nhưng, cùng thời điểm, tại một số nơi có bò giống do dự án cung cấp, xảy ra tình trạng bò chết do bệnh lở mồm long móng (LMLM).

Ngày 12.7.2007, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cho động vật, thực vật” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; ngày 31.7.2007, khởi tố bị can doanh nhân Dương Văn Hòa. Tòa án tỉnh Quảng Trị ngày 25.6.2008 xử tuyên phạt bị cáo Hòa 18 tháng tù giam. Trải qua hơn chục năm đeo đuổi vụ kiện, ngày 31.8.2017, Viện KSND tỉnh Quảng Trị buộc phải ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Dương Văn Hòa.

Tại quyết định giải quyết bồi thường thiệt hại do vụ án gây oan sai do Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị Phạm Văn Cần ký ngày 14.6.2018, chấp nhận “bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần” cho doanh nhân Dương Văn Hòa số tiền 217.750.000 đồng; còn các thiệt hại về sức khỏe, thu nhập bị mất, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Viện này xác định là 0 đồng.

Ngày 28.6.2018, ông Dương Văn Hòa đã nộp đơn khởi kiện quyết định nói trên ra tòa án địa phương, theo đó, tổng số tiền thiệt hại phải được bồi thường là trên 17 tỉ đồng, trong đó riêng thiệt hại do tài sản bị xâm phạm là 15,590 tỉ đồng. “Đã kết thúc vụ án hình sự oan sai dằng dặc 10 năm, nhưng lại mở ra 1 vụ án khác để đòi lại những tài sản bị mất, thiệt hại do vụ án oan gây ra” - ông Hòa, nói.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.