Vụ án 43ha ở Bình Dương: Đã khởi tố 10 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến vụ án sai phạm trong chuyển nhượng 43ha đất do công ty của Tỉnh ủy Bình Dương quản lý, đến nay đã có 10 người bị khởi tố điều tra.

Đã khởi tố 10 bị can

Ngày 27.2, Bộ Công an thông tin tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Trang - nguyên là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ông Võ Thanh Bình - nguyên Cục phó và Nguyễn Thái Thanh - Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ông Lê Văn Trang - nguyên cục trưởng Cục thuế Bình Dương bị khởi tố vì liên quan đến vụ án 43ha. Ảnh: Dương Bình
Ông Lê Văn Trang - nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm trong vụ án 43ha. Ảnh: Dương Bình

Cả ba bị can đều bị bắt để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Các bị can liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra ở Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).

Từ trái sang phải là bị can Lê Văn Trang, Võ Thanh Bình và Nguyễn Thái Thanh. Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Vụ án này ban đầu do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố điều tra đầu năm 2020. Ngày 8.4.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Nguyên Vũ - nguyên Tổng Giám đốc Công ty 3/2. Riêng ông Huỳnh Thanh Hải - thành viên hội đồng quản trị Công ty 3/2 bị khởi tố, không bị bắt giam. Ông Nguyễn Văn Minh bị tạm giam 4 tháng, sau đó được cho tại ngoại.

Khu đất 43 ha.Ảnh:Đình Trọng
Khu đất 43 ha.Ảnh:Đình Trọng

Sau đó, Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và thụ lý vụ án. Đến ngày 19.1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can cùng tội danh trên gồm: bà Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng), ông Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát công ty), ông Huỳnh Công Phát (nguyên Thành viên hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và ông Lý Thanh Châu (Phó Tổng Giám đốc).

Như vậy, liên quan vào vụ án này, đến nay đã có tất cả 10 người bị khởi tố điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Xác định ban đầu thiệt hại 126,8 tỉ đồng

Theo điều tra và thông tin trước đây từ Công an Bình Dương, xác định, 43 ha đất ở vị trí đắc địa tại thành phố mới Bình Dương là tài sản của Nhà nước được giao cho Công ty 3/2 quản lý. Tuy nhiên, qua quá trình góp vốn, kinh doanh và sau đó chuyển nhượng, khu 43ha đất sang tay công ty tư nhân với giá chỉ 250 tỉ đồng năm 2016.

Việc chuyển nhượng 43 ha đất này được xác định thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát 126,8 tỉ đồng.

Được biết, Công ty 3/2 trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tỉnh Bình Dương, được giao quản lý và kinh doanh hàng nghìn ha đất. 7 bị can làm việc ở Tổng Công ty 3/2 đều nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt, ông Nguyễn Văn Minh là một trong những người sáng lập, lãnh đạo công ty này qua hàng chục năm. Tỉnh ủy Bình Dương, sau đó đã điều động nhiều cán bộ sang thay thế, quản lý vận hành công ty này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.

Cho tại ngoại nguyên lãnh đạo Cty bán rẻ 43 ha đất công thất thoát 100 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cho  tại ngoại nguyên lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Bình Dương họp thông tin vụ bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước bán rẻ đất công

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan vụ bán rẻ đất công, sáng ngày 9.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương  mở cuộc họp thông tin báo chí về vụ án này.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.

Cho tại ngoại nguyên lãnh đạo Cty bán rẻ 43 ha đất công thất thoát 100 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã thay đổi biện pháp ngăn chặn cho  tại ngoại nguyên lãnh đạo Công ty 3/2 vì quản lý gây thất thoát cả 100 tỉ đồng khu đất 43ha ở vị trí "vàng" tại Bình Dương.

Bình Dương họp thông tin vụ bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước bán rẻ đất công

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi bắt 2 lãnh đạo công ty nhà nước liên quan vụ bán rẻ đất công, sáng ngày 9.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương  mở cuộc họp thông tin báo chí về vụ án này.