Vụ 5 con bò bị chặt chân ở Nghệ An: Có thể khởi tố vụ án để điều tra

Việt Dũng |

Các luật sư cho rằng, việc kẻ xấu chặt chân 5 con bò có giá trị hàng trăm triệu đồng ở Nghệ An là hành vi đáng lên án, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và có thể khởi tố vụ án để điều tra.

Như Lao Động đưa tin, sáng 13.11, anh Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi) trú xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Sơn, tỉnh Nghệ An phát hiện 5 con bò anh mua với tổng số tiền 250 triệu đồng từ khoản vay ngân hàng hơn một tháng trước, đã bị kẻ xấu chặt chân. Sau khi sự việc xảy ra, anh Quyền phải bán 5 con bò này với giá 100 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi chặt chân 5 con bò trên là đáng lên án và có dấu hiệu của tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015”.

Theo luật sư Long, đây là tội không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại. Cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án ngay khi xác định được có dấu hiệu tội phạm mà không cần chờ đơn tố cáo của chủ đàn bò.

Đối tượng thực hiện hành vi trên có đối diện hình phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu kết quả giám định cho thấy trị giá tài sản bị hủy hoại từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng.

"Nếu phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu trở lên, tái phạm nguy hiểm... người vi phạm sẽ bị phạt 2-20 năm tù", luật sư Long cho biết.

Trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người thực hiện hành vi chặt chân bò có thể bị xử phạt theo khoản 2, Điều 15 Nghị định 167/2013 do vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác. Số tiền bị phạt ở mức 2-5 triệu đồng và bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Thái - Công ty Luật TNHH Quốc Tế Nam Thái, Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, vụ việc có dấu hiệu tội "Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Theo luật sư Thái, thực tế cho thấy 5 con bò của anh Quyền bị chặt đứt chân, giá khi mua về 5 con bò là 250 triệu đồng. Loại bò này là bò nuôi lấy thịt, việc bị chặt đứt chân chỉ làm giảm giá trị một phần, không làm mất hoàn toàn giá trị con bò.

Hiện anh Quyền đã bán 5 con bò này cho người dân được 100 triệu đồng. Theo đó, mức thiệt hại sẽ được tính tương đối là lấy số tiền bán bò thực tế anh Quyền thu về trừ đi số tiền mua bò về nuôi (khoản tiền đầu tư chăn nuôi tính là chi phí hợp lý nên không thể đưa vào khoản thiệt hại).

Với thiệt hại sơ bộ được xác định là dưới 200 triệu đồng, nếu thủ phạm bị khởi tố tội danh trên, khung hình phạt được quy định tại khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 178, mức cao nhất là 7 năm tù giam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đàn bò giá hàng trăm triệu bị kẻ gian chặt đứt chân trong đêm

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Sáng sớm, anh Quyền ra cho đàn bò ăn thì tá hỏa phát hiện 5 con đã bị kẻ gian chặt đứt chân.

Khởi tố vụ án liên quan quán karaoke hoạt động chui làm lây lan dịch

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Dù đã ký cam kết tạm dừng kinh doanh nhưng quán karaoke cà phê Phố vẫn lén lút hoạt động hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn với hàng chục trường hợp F0.

TPHCM đã khởi tố 33 vụ án vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã xử phạt hành chính 26 vụ, tiếp nhận 62 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, ra quyết định khởi tố vụ án và 33 bị can liên quan tới các vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đàn bò giá hàng trăm triệu bị kẻ gian chặt đứt chân trong đêm

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Sáng sớm, anh Quyền ra cho đàn bò ăn thì tá hỏa phát hiện 5 con đã bị kẻ gian chặt đứt chân.

Khởi tố vụ án liên quan quán karaoke hoạt động chui làm lây lan dịch

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Dù đã ký cam kết tạm dừng kinh doanh nhưng quán karaoke cà phê Phố vẫn lén lút hoạt động hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn với hàng chục trường hợp F0.

TPHCM đã khởi tố 33 vụ án vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã xử phạt hành chính 26 vụ, tiếp nhận 62 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, ra quyết định khởi tố vụ án và 33 bị can liên quan tới các vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.