Vụ 24 khách hát karaoke trốn trên tầng thượng: Nữ chủ quán lĩnh 1 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thu Hà (44 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) - chủ quán karaoke không phép chỉ đạo nhân viên khi công an kiểm tra thì không mở cửa, đưa khách lên tầng thượng trốn.

Sáng 27.8, TAND quận Đống Đa, Hà Nội, mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Thu Hà 1 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đây là vụ án áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình tố tụng để đưa ra xét xử.

Theo cáo buộc, Hà thuê căn nhà số 82 Phạm Ngọc Thạch từ 2015 để mở quán karaoke Linh Dương. Cơ sở này được cấp phép kinh doanh dịch vụ nhưng chưa có chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, quán hát bị cơ quan chức năng xử phạt 3 lần.

Từ cuối tháng 4, UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có karaoke. Bị cáo đã ký cam kết thực hiện nhưng cơ quan tố tụng xác định bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên đón khách.

Bị cáo luôn dặn nhân viên nếu lực lượng chức năng đến kiểm tra thì không được mở cửa và hướng dẫn khách trốn lên tầng cao.

Trưa 9.7, một số cô gái tập trung ở phòng nghỉ bên trong quán để chờ phục vụ khách. Tối hôm đó, hơn 20 vị khách lần lượt đến quán Linh Dương. Hà đã chỉ đạo các nhân viên tiếp đón, bố trí phòng hát.

Tuy nhiên sau đó, Công an phường Trung Tự và lực lượng chức năng quận Đống Đa nhận được phản ánh về việc quán hát này hoạt động "chui" nên đến kiểm tra quán.

Khi đó, bị cáo Hà đã để cho khách trốn lên tầng 7 và yêu cầu nhân viên không mở cửa quán và các phòng hát.

Khoảng 23h15 cùng ngày, lực lượng chức năng vào được bên trong và ghi nhận cơ sở karaoke có 32 khách, trong đó có 24 người trốn trên tầng thượng. Những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Đỗ Thu Hà đã cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Khi bị kiểm tra, bị can chỉ đạo 2 nhân viên đóng cửa quán, cản trở người thi hành công vụ.

Đối với 2 nhân viên phục vụ quán hát, cơ quan điều tra đánh giá họ làm theo yêu cầu của chủ cơ sở, bản thân có nhân thân tốt nên không xử lý hình sự.

Những người có mặt tại quán Linh Dương hôm đó đã bị UBND phường Trung Tự xử phạt mức 2 triệu đồng một trường hợp, theo Điều 12 Nghị định 117/2020.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke - massage đón 21 thanh niên sử dụng ma túy

Thanh Chung |

Quán karaoke - massage ở Quảng Ngãi vẫn mở cửa đón 21 thanh niên vào sử dụng ma túy bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của chính quyền địa phương để phòng chống dịch COVID-19.

Vụ 24 khách lên tầng thượng trốn ở Hà Nội: Bắt nữ chủ quán karaoke

Quang Việt |

Đỗ Thu Hà (44 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên quán karaoke khoá cửa, cho khách lên tầng thượng trốn khi cảnh sát kiểm tra.

Công an gọi loa, nhiều thanh niên ở quán karaoke trèo sang nhà khác trốn

Việt Dũng |

Nghe tiếng công an gọi loa, nhóm thanh niên tụ tập trong quán karaoke ở quận Đống Đa (Hà Nội) trèo lên sân thượng, trốn sang nhà bên cạnh song bị ngăn chặn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke - massage đón 21 thanh niên sử dụng ma túy

Thanh Chung |

Quán karaoke - massage ở Quảng Ngãi vẫn mở cửa đón 21 thanh niên vào sử dụng ma túy bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của chính quyền địa phương để phòng chống dịch COVID-19.

Vụ 24 khách lên tầng thượng trốn ở Hà Nội: Bắt nữ chủ quán karaoke

Quang Việt |

Đỗ Thu Hà (44 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên quán karaoke khoá cửa, cho khách lên tầng thượng trốn khi cảnh sát kiểm tra.

Công an gọi loa, nhiều thanh niên ở quán karaoke trèo sang nhà khác trốn

Việt Dũng |

Nghe tiếng công an gọi loa, nhóm thanh niên tụ tập trong quán karaoke ở quận Đống Đa (Hà Nội) trèo lên sân thượng, trốn sang nhà bên cạnh song bị ngăn chặn.