Vụ 2 "hiệp sĩ" bị băng cướp sát hại: Công an TP Hồ Chí Minh chưa làm hết trách nhiệm?

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khi nói về trách nhiệm của công an TPHCM chưa triệt để đẩy lùi tình trạng cướp giật trên địa bàn, đặc biệt vụ trộm cướp để lại hậu quả thương tâm khiến 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) vừa qua.

Liên quan đến việc 5 "hiệp sĩ" bám theo, trấn áp nhóm trộm xe SH tại đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) bất ngờ bị chúng rút dao tấn công, khiến 2 người tử vong, 3 người thương vong, trao đổi với phóng viên Lao Động, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, vụ việc thương tâm dẫn đến 2 "hiệp sĩ" tử vong là bài học về tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng. Họ chưa làm hết trách nhiệm với vấn đề an ninh trật tự. 

“Việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội là việc chính của lực lượng công an, được quy định trong Hiến pháp và luật liên quan. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội không ai được quyền đứng ngoài vấn đề này”, ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định.

Theo quy định của pháp luật, những trường hợp phạm tội quả tang hoặc trong tình thế khẩn cấp thì bất kì một cá nhân, tổ chức nào đều có quyền bắt tội phạm.

Trao đổi về vấn đề liệu việc hoạt động của các "hiệp sĩ" có đúng quy định của pháp luật hay không, ông Nhưỡng khẳng định, họ làm đúng và đang “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Trong xã hội có những con người như vậy vô cùng đáng quý.

Dư luận cho rằng, vụ việc xô xát xảy ra ngay gần đồn công an và đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định nhân vật đâm là người ngổ ngáo, nguy hiểm. Vì vậy, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi: “Tại sao công an không đưa vào diện theo dõi thường xuyên để có những biện pháp để không xảy ra hoàn cảnh thương tâm như hiện nay”.

TPHCM vốn là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Trước đó, hàng loạt các vụ việc trộm cắp, cướp giật diễn ra gây bất an cho người dân. Về những hậu quả không mong muốn từ vụ việc này, ông Nhưỡng cho rằng, nếu làm hết trách nhiệm thì không dẫn đến tình cảnh thương tâm và tên trộm như vậy không còn “đường” để tiếp diễn việc đi ăn cắp. Với đối tượng “cộm cán” như thế tại sao lực lượng chức năng theo dõi ngay từ đầu. Qua vụ việc này, bản thân lực lượng công an TPHCM phải rút kinh nghiệm sâu sắc .

Qua vụ việc này, theo ông Nhưỡng, lực lượng công an chủ động có sự phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hiệp sĩ. Công an phải hướng dẫn họ về một số vấn đề nghiệp vụ, tinh thần để họ làm đúng pháp luật hỗ trợ người dân… Đặc biệt, cần xem xét đề xuất biện pháp hỗ trợ những "hiệp sĩ".

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Các “hiệp sĩ” khuyên tránh, chống cướp giật thế nào?

Trường Sơn - Ngọc Uyên |

Theo các “hiệp sĩ”, nhóm tội phạm cao tuổi có nhiều kinh nghiệm, khi đi gây án thường có không dưới 3 tên, phân công nhiệm vụ cụ thể kẻ giật trước, giật sau, kẻ sẽ làm nhiệm vụ cản địa.

Cảm động lời ước nguyện từ bố hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam sau cái chết của con trai

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hiếu Hoàng (55 tuổi, ngụ ấp 5, xã Suối Trầu, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mong muốn, duy trì và phát triển hệ thống săn bắt cướp tự phát và đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trang bị kể cả kiến thức, công cụ hỗ trợ để giúp các hiệp sĩ không rơi vào trường hợp của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM).

“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?

Ngô Nguyên ( ghi) |

Pháp luật không cấm công dân bắt giữ đối tượng phạm tội (bắt quả tang) nên khó có thể ngăn trở mô hình “hiệp sĩ” phát triển. Với thực tế này, bảo vệ “hiệp sĩ” bằng áo giáp, bằng lực lượng khác liệu có là giải pháp?

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Các “hiệp sĩ” khuyên tránh, chống cướp giật thế nào?

Trường Sơn - Ngọc Uyên |

Theo các “hiệp sĩ”, nhóm tội phạm cao tuổi có nhiều kinh nghiệm, khi đi gây án thường có không dưới 3 tên, phân công nhiệm vụ cụ thể kẻ giật trước, giật sau, kẻ sẽ làm nhiệm vụ cản địa.

Cảm động lời ước nguyện từ bố hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam sau cái chết của con trai

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hiếu Hoàng (55 tuổi, ngụ ấp 5, xã Suối Trầu, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mong muốn, duy trì và phát triển hệ thống săn bắt cướp tự phát và đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng trang bị kể cả kiến thức, công cụ hỗ trợ để giúp các hiệp sĩ không rơi vào trường hợp của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) và hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM).

“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?

Ngô Nguyên ( ghi) |

Pháp luật không cấm công dân bắt giữ đối tượng phạm tội (bắt quả tang) nên khó có thể ngăn trở mô hình “hiệp sĩ” phát triển. Với thực tế này, bảo vệ “hiệp sĩ” bằng áo giáp, bằng lực lượng khác liệu có là giải pháp?