Vụ 1,9ha rừng ở Lâm Đồng bị tàn phá gây thiệt hại hơn 75m3 gỗ

Phan Tuấn |

Lâm Đồng -  Sau khoảng 1 tuần, các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ 1,9ha rừng bị tàn phá xảy ra tại xã Lộc Phú. Kết quả kiểm tra cho thấy số lượng gỗ bị cưa hạ tại hiện trường hơn 75m3 gỗ.

Thượng tá Đậu Xuân Bảo – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết, cơ quan chức năng đã đo vẽ, thống kê được hơn 75m3 gỗ bị thiệt hại do các đối tượng triệt hạ còn để tại hiện trường.

Số lượng gỗ chủ yếu là gỗ thông 3 lá và gỗ tạp. Tất cả số lượng lâm sản bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng vận chuyển về Công an huyện Bảo Lâm để phục vụ công tác điều tra.

Mặt khác, các cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm định những cây gỗ thông bị đốn hạ chỉ còn gốc để tính khối lượng lâm sản.  Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành đo vẽ, thống kê diện tích đất lâm nghiệp bị san lấp để hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng này.

Trước đó, Báo Lao Động bài viết "Điều tra vụ 1,9ha rừng ở Lâm Đồng bị cưa hạ, đào xới.... không thương tiếc". Trong đó, các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang Nguyễn Doãn Trung (quê Nghệ An) và Phan Văn Thanh, trú tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh đang điều khiển 1 máy múc đào bới, san gạt trái phép đất lâm nghiệp trên diện tích rừng đã cưa hạ trước đó.

Trong diện tích 1,9ha rừng bị cưa hạ này cơ quan chức năng đã kiểm đếm được hơn 220 gốc cây gỗ các loại thuộc nhóm B và gỗ tạp. Đặc biệt, tại đây có một số lượng lớn các loại gỗ rừng bị vùi lấp nằm ngổn ngang, chất thành đống chưa thể kiểm đếm, thống kê cụ thể.

Ngoài số lượng gỗ bị đốn hạ, diện tích đất lâm nghiệp trong khu vực này cũng bị đào xới, san lấp thành những đường be rộng lớn. Số diện tích rừng bị phá này thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, rừng sản xuất.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đình Cương - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú cũng vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc 1,9ha rừng trên địa bàn bị tàn phá.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.