Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Công bố kết quả xét nghiệm ban đầu

Phạm Đông - Tùng Giang |

Các cơ quan chức năng vừa có kết quả xét nghiệm các mẫu vật phẩm vụ việc 14 con trâu chết bất thường xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc 14 con trâu chết một cách bất thường trên địa bàn thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội), chiều 17.7, ông Nguyễn Gia Tuệ - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, địa phương này đã nhận được kết quả xét nghiệm từ cơ quan thú y đối với các mẫu vật phẩm đã lấy trong vụ cả đàn trâu to khỏe bỗng lăn ra chết hàng loạt.

Theo ông Tuệ, kết quả xét nghiệm khẳng định nguyên nhân khiến 14 con trâu bị chết không phải do dịch bệnh gây ra. Để tiếp tục làm rõ vụ việc nêu trên, Công an huyện Ba Vì đã gửi các mẫu vật phẩm đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục xác minh.

“Đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định đàn trâu chết vì bị đầu độc hay là do bị sét đánh vì chưa có kết quả giám định” - ông Tuệ thông tin thêm.

Cùng nói về vấn đề này, một lãnh Công an huyện Ba Vì cho hay, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến đàn trâu bị chết để xử lý theo quy định. Cụ thể, Công an huyện Ba Vì đang phối hợp với Trạm chăn nuôi thú y điều tra, xác minh và trả lời kịp thời cho người dân, tránh gây hoang mang dư luận.

Bên cạnh đó, Công an huyện Ba Vì tiếp tục bám sát địa bàn để nắm tình hình, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Là hộ có trâu bị chết bất thường trong vụ việc, trao đổi với phóng viên chiều cùng ngày, ông Bạch Văn Vượng (sinh năm 1976, thôn Muồng Cháu) chia sẻ, đến thời điểm hiện tại gia đình ông vẫn chưa nhận được thông báo hay kết quả xét nghiệm đàn trâu.

Ông Bạch Văn Vượng xót xa khi đàn trâu chết bất thường. Ảnh: Phạm Đông
Ông Bạch Văn Vượng xót xa khi đàn trâu chết bất thường. Ảnh: Phạm Đông

"Hiện tại cả gia đình tôi vẫn đang trông ngóng kết quả xét nghiệm từng ngày. Cả đàn trâu vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường mà lại lăn đùng ra chết khiến ai cũng xót ruột. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận điều tra để làm rõ nguyên nhân chết của đàn trâu" - ông Vượng đề nghị.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ngày 8.7, khi lên thăm trâu thì người dân tại thôn Muồng Cháu phát hiện 14 con trâu nằm chết đồng loạt trên núi đã thông báo cho các hộ còn lại và chính quyền địa phương để xác minh, làm rõ.

Tại hiện trường vụ việc, 14 con trâu chết đều là trâu trưởng thành. Đáng chú ý, số trâu chết có hiện tượng chướng bụng, có con bị chảy máu mồm. Do đó khi sự việc xảy ra khiến cho các chủ trâu, người dân và chính quyền địa phương hết sức bất ngờ.

Khi sự việc xảy ra, UBND xã Vân Hòa đã làm việc với từng gia đình, lập biên bản cam kết và thống nhất số trâu bị chết sẽ được chôn lấp, tiêu hủy, tránh tình trạng phát tán thịt ra ngoài. Từ sau khi người dân đào xác một con trâu lên, tổ công tác của xã đã thường xuyên kiểm tra, bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Chủ trâu nghi ngờ bị đầu độc

Phạm Đông - Thanh Huyền |

14 con trâu chết bất thường ở thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) đều có hiện tượng chướng bụng, có con bị chảy máu mồm, do đó người dân nghi ngờ đàn trâu đã bị kẻ xấu đầu độc.

Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Một con trâu bị đào lên lấy thịt?

Phạm Đông - Hồng Hạnh |

Sau vụ việc 14 con trâu chết bất thường xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được tiêu hủy, chôn lấp theo đúng quy định thì bất ngờ trong ngày 9.7 xác của một con trâu đã bị đào lên, xẻ thịt mang đi.

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Chủ trâu nghi ngờ bị đầu độc

Phạm Đông - Thanh Huyền |

14 con trâu chết bất thường ở thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) đều có hiện tượng chướng bụng, có con bị chảy máu mồm, do đó người dân nghi ngờ đàn trâu đã bị kẻ xấu đầu độc.

Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Một con trâu bị đào lên lấy thịt?

Phạm Đông - Hồng Hạnh |

Sau vụ việc 14 con trâu chết bất thường xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được tiêu hủy, chôn lấp theo đúng quy định thì bất ngờ trong ngày 9.7 xác của một con trâu đã bị đào lên, xẻ thịt mang đi.

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.