Vụ “10 triệu đồng 1.500m2 đất” ở Long An: Nhiều người tiếp tục bị lừa

Trung Ngôn |

Sau khi Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới vụ khoảng 200 người dân bị lừa nộp từ 10 đến 50 triệu đồng để có 1.500m2 đất, nhiều người dân nói trên tiếp tục bị lừa ký đơn “bảo lãnh” cho nghi can trong vụ án.

Như Lao Động đã thông tin, cuối năm 2017 có một nhóm đối tượng đến khu vực kênh Bà Kiểng (thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An) bao chiếm khu vực đất công dành làm đường giao thông để phát triển kinh tế của toàn vùng.

Nhóm đối tượng nói trên tuyên truyền rằng khu đất này để cấp cho dân nghèo, ai muốn có đất thì phải đưa tiền để “chạy lo”. Bằng cách ấy, nhóm đối tượng này thu tiền nhiều hộ dân (từ 10 đến 50 triệu đồng) để “cấp đất” cho họ, mỗi người 1.500m2.

Đã có khoảng 200 người dân được “cấp đất” theo cách ấy và cất nhà tạm. Sau đó chính quyền địa phương Bến Lức đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ khoảng 200 nhà cất trái phép trên đất công.

Một nhà tạm cất trái phép đã bị tháo dỡ.
Một nhà tạm cất trái phép đã bị tháo dỡ.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thị Lê (ngụ huyện Vĩnh Hưng) và Nguyễn Văn Xem (ngụ huyện Thạnh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ UBND huyện Bến Lức, mới đây chính quyền huyện Bến Lức đã nhận được “đơn xin bảo lãnh” đối tượng Nguyễn Thị Lê do nhiều người dân trong số 200 người nói trên đứng tên. Cơ quan chức năng đã xác minh về tờ đơn “bảo lãnh” và thấy đó tiếp tục là 1 trò lừa.

Nhiều người ký tên trong tờ đơn cho biết, họ được yêu cầu ký với nội dung khác chứ không phải “bảo lãnh” cho đối tượng Lê. Một số người thì cho rằng họ không biết vì sao họ có tên trong tờ đơn. Những người dân này cũng cam kết với chính quyền sẽ không tiếp tục nghe theo lời xúi giục chiếm đất trái phép khu vực kênh Bà Kiểng nữa.

Trung Ngôn
TIN LIÊN QUAN

200 người bị lừa mua “10 triệu đồng 1.500m2 đất” - vụ án chấn động Long An

Kỳ Quan |

Chỉ cần nộp 10 triệu đồng là có 1.500m2 đất - vụ án lạ đời đang làm chấn động dư luận ở Long An với số nạn nhân lên tới khoảng 200 người. Thậm chí, nhiều người được cảnh báo là “lừa đảo”, nhưng thấy chỉ bỏ ra 10 triệu đồng mà có cơ hội sở hữu 1.500m2 đất, nên đã đưa tiền.

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

200 người bị lừa mua “10 triệu đồng 1.500m2 đất” - vụ án chấn động Long An

Kỳ Quan |

Chỉ cần nộp 10 triệu đồng là có 1.500m2 đất - vụ án lạ đời đang làm chấn động dư luận ở Long An với số nạn nhân lên tới khoảng 200 người. Thậm chí, nhiều người được cảnh báo là “lừa đảo”, nhưng thấy chỉ bỏ ra 10 triệu đồng mà có cơ hội sở hữu 1.500m2 đất, nên đã đưa tiền.

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

H.Long |

Sáng 11.10, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.