Vợ tài xế Hoàng: "Tết này, anh không được ăn Tết cùng mẹ con em"

Cường Ngô |

Chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng) cho hay, khi biết tin anh Hoàng không được cơ quan điều tra cho tại ngoại, gia đình chị rất buồn. Gia đình chị sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho anh Hoàng được tại ngoại.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Công an thị xã Phổ Yên cho rằng, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ Luật tố tụng Hình sự.

Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Tài xế Hoàng (bìa phải).
Tài xế Hoàng (bìa phải).

Nói về việc tài xế Hoàng không cơ quan CSĐT cho tại ngoại, chị Vũ Thị Thúy cho biết: "Sáng nay (15.12), tôi gọi điện thoại cho luật sư Giang Hồng Thanh, thì được thông báo vừa nhận được văn bản của Công an thị xã Phổ Yên nói rằng, tạm giam thêm chồng tôi 120 ngày nữa. Nghe tin này, tôi rất buồn. Thế là Tết này, mẹ con tôi và bố mẹ chồng tôi không được ăn tết cùng anh Hoàng".

Chị Thúy cho hay, anh Hoàng đã bị tạm giam gần 2 năm nay,  trong khi cơ quan chức năng không có thêm bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của chồng chị, nên gia đình chị mong anh Hoàng được tại ngoại.

"Tôi muốn chồng được tạo điều kiện trở về với gia đình, khi quá trình điều tra bổ sung hoàn tất, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử thì anh Hoàng tiếp tục trở lại tòa", chị Thúy nói.

Theo vợ tài xế Hoàng, thời gian tới, chị cùng Văn phòng Luật sư Giang Thanh sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị cho tài xế Hoàng được tại ngoại.

Chị Thúy cho biết, hơn một năm, chị chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa các cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng. Kể từ ngày chồng bị tạm giam, chị đã phải vay mượn nhiều nơi để lấy kinh phí đi kêu oan. Dù kinh tế khánh kiệt, nhưng với lòng tin, tình yêu dành cho chồng nên chị đã vượt qua được tất cả.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tài xế Container Lê Ngọc Hoàng - cho biết, ngày 10.12, ông đã có đơn kiến nghị gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999. Hiện nay, nam tài xế đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Theo luật sư, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn chắc chắn sẽ không thể gây khó khăn cho công tác điều tra, mà lại hạn chế đến mức tối đa hậu quả có thể xảy ra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ lùi xe trên cao tốc: Không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ngoại

Cường Ngô |

Theo Công an thị xã Phổ Yên, do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Lùi xe trên cao tốc: Kiến nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong vụ lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong đã gửi đơn kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ của mình.

"Chúng ta có quyền hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho lái xe container Lê Ngọc Hoàng"

Cường Ngô |

Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, gia đình lái xe container Lê Ngọc Hoàng đang đề nghị luật sư giúp làm đơn khiếu nại giám đốc thẩm. "Khi nào có bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi sẽ nộp đơn đến các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị".

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Vụ lùi xe trên cao tốc: Không cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tại ngoại

Cường Ngô |

Theo Công an thị xã Phổ Yên, do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Lùi xe trên cao tốc: Kiến nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong vụ lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong đã gửi đơn kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ của mình.

"Chúng ta có quyền hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho lái xe container Lê Ngọc Hoàng"

Cường Ngô |

Luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, gia đình lái xe container Lê Ngọc Hoàng đang đề nghị luật sư giúp làm đơn khiếu nại giám đốc thẩm. "Khi nào có bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi sẽ nộp đơn đến các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị".