Vụ án lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Vợ tài xế Hoàng: "Nếu không được tại ngoại, tôi sợ anh nghĩ quẩn"

Cường Ngô |

Theo chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Hoàng trong vụ án lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), chị lo nếu không được tại ngoại, anh Hoàng sẽ nghĩ quẩn, làm những điều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cán bộ trại giam chưa nhận được quyết định hủy bản án

Ngày 12.12, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tài xế Container Lê Ngọc Hoàng - cho biết, ngày 10.12, ông đã có đơn kiến nghị gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999. Hiện nay, nam tài xế đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Theo luật sư, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn chắc chắn sẽ không thể gây khó khăn cho công tác điều tra, mà lại hạn chế đến mức tối đa hậu quả có thể xảy ra.

Tài xế Hoàng (bìa phải).
Tài xế Hoàng (bìa phải).

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Lao Động, chị Vũ Thị Thúy cho biết, thứ 2 tuần trước (3.12), chị lên trại tạm giam tỉnh Thái Nguyên thăm chồng, đồng thời hỏi cán bộ trại giam đã nhận được quyết định hủy 2 bản án của tòa sơ thẩm Phổ Yên và tòa phúc thẩm Thái Nguyên chưa, để gia đình chị làm đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn với tài xế Hoàng.

Tuy nhiên, chị Thúy cho rằng, thời điểm đó, cán bộ trại giam nói chưa nhận được quyết định hủy bản án của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

"Hiện tại, gia đình tôi đã nhờ Văn phòng Luật sư Giang Thanh làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền, xin cho anh Hoàng được tại ngoại", chị Thúy nói.

"Chồng tôi bật khóc vì mừng"

Cũng theo chị Thúy, hôm gặp chồng, chị đã thông báo cho anh Hoàng rằng, Tòa cấp cao tại Hà Nội hủy 2 bản án. "Nghe vậy, anh Hoàng bật khóc vì mừng. Đây là thông tin anh mong chờ nhất trong suốt hơn một năm qua".

Chị Thúy cho biết, hơn một năm, chị chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa các cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng. Kể từ ngày chồng bị tạm giam, chị đã phải vay mượn nhiều nơi để lấy kinh phí đi kêu oan. Dù kinh tế khánh kiệt, nhưng với lòng tin, tình yêu dành cho chồng nên chị đã vượt qua được tất cả.

“Kể từ ngày TAND Tối cao tổ chức cuộc họp xem xét lại vụ án, hầu như không đêm nào tôi ngủ được vì lo lắng, bây giờ thì tạm ổn rồi”, người vợ trẻ nghẹn ngào.

Chị Vũ Thị Thúy
Chị Vũ Thị Thúy

Theo chị Thúy, chị lo nếu không được tại ngoại, anh Hoàng do cảm thấy oan uổng, sẽ nghĩ quẩn, làm những điều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lùi xe trên cao tốc: Kiến nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong vụ lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong đã gửi đơn kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ của mình.

Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

PD |

Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong.

Chờ đợi gì từ phiên xét giám đốc thẩm vụ tài xế lùi xe trên cao tốc?

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, phiên giám đốc thẩm vụ án lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội làm 4 người chết sẽ mở ngày 30.11.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lùi xe trên cao tốc: Kiến nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại

Cường Ngô |

Luật sư bào chữa cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng trong vụ lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong đã gửi đơn kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với thân chủ của mình.

Hủy 2 bản án vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

PD |

Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao xét giám đốc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ và phúc thẩm vụ án container đâm Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong.

Chờ đợi gì từ phiên xét giám đốc thẩm vụ tài xế lùi xe trên cao tốc?

Cường Ngô |

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, phiên giám đốc thẩm vụ án lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội làm 4 người chết sẽ mở ngày 30.11.