Vợ ông Lương Hữu Phước: Mong chồng được minh oan

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.6, vợ của bị cáo Lương Hữu Phước bày tỏ sự đồng tình khi hay tin Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM đã quyết định chấp nhận kháng nghị của TAND Cấp cao tại TPHCM, hủy cả 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết tội ông Lương Hữu Phước - để điều tra lại.

Khi nhận tin kết quả phiên giám đốc thẩm, vợ ông Phước - bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ ông Lương Hữu Phước, ngụ tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) cho hay: "Tôi không biết nói gì hơn, tôi mừng lắm! Mong rằng khi điều tra lại, các cơ quan tố tụng sẽ thận trọng và minh oan cho chồng tôi".

Còn luật sư Dương Vĩnh Tuyến - người bào chữa cho ông Phước thì cho biết, ông không bất ngờ về quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM.

Bà Tư thắp nhang cho chồng. Ảnh: Đình Trọng
Bà Tư thắp nhang cho chồng. Ảnh: Đình Trọng

Theo luật sư Tuyến, nguyên nhân tai nạn khiến cho ông Quý tử vong không phải lỗi do ông Phước. Ông cũng không phải là người tạo điều kiện để Lâm Tươi tông vào xe mình.

Trong quá trình điều tra lại, gia đình yêu cầu cơ quan điều tra phải làm rõ trả lời được câu hỏi: Nguyên nhân tai nạn vì ông Phước qua đường không nhường đường như cáo buộc của bản án sơ thẩm, phúc thẩm hay là do Lâm Tươi không có bằng lái xe, uống rượu bia, không quan sát và hệ thống lái của xe không điều kiện lưu thông?

Hiện nay gia đình và luật sư vẫn đang kêu oan. "Quan điểm của tôi là tuyên ông Phước không có tội và đình chỉ vụ án đối với ông Phước"- luật sư Tuyến nói.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ án xuất phát từ tai nạn giao thông ngày 15.1.2017. Ông Phước điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý, khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của anh Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.

Ông Phước bị khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Vụ án trải qua 2 phiên sơ thẩm và 2 phiên phúc thẩm. Ông Tuyến bị kết tội và bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Việc này khiến ông liên tục kêu oan, ngày 29.5 sau khi nghe tuyên án, ông Phước đã nhảy lầu tự tử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Luật sư và vợ ông Lương Hữu Phước không tham dự phiên giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Luật sư và gia đình đã đặt quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM về vụ án tai nạn giao thông lên bàn thờ ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.

Giám đốc thẩm vụ án của ông Lương Hữu Phước: Gia đình mong xem xét thấu đáo

ĐÌNH TRỌNG |

Dự kiến chiều mai (12.6), Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên giám đốc thẩm vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Luật sư và vợ ông Lương Hữu Phước không tham dự phiên giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Luật sư và gia đình đã đặt quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM về vụ án tai nạn giao thông lên bàn thờ ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.

Giám đốc thẩm vụ án của ông Lương Hữu Phước: Gia đình mong xem xét thấu đáo

ĐÌNH TRỌNG |

Dự kiến chiều mai (12.6), Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên giám đốc thẩm vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.