Vợ ông Cao Minh Quang đề nghị không áp dụng ngăn chặn tài khoản cá nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Mặc dù đang điều trị tại bệnh viện sau một ngày xét xử, khi bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù treo, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang qua luật sư bào chữa vẫn mong muốn được giảm hơn về mức phạt.

Chiều 22.11, phiên toà xét xử cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Ông Cao Minh Quang bị Viện KSND Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của ông Cao Minh Quang cho hay, bị cáo trong bệnh viện đã gọi điện cho luật sư bày tỏ lo lắng, không biết có đủ sức khỏe để chấp hành bản án.

Theo lời luật sư, thân chủ của ông chỉ sợ, khi về thế giới bên kia rồi, ông vẫn còn mang tội.

“Đây là tâm tư rất con người của bị cáo”, luật sư nói và mong HĐXX xem xét cho bị cáo Cao Minh Quang được hưởng mức án thấp hơn mức án mà đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị.

Theo luật sư, như vậy cũng đã đủ sức răn đe đối với thân chủ của mình.

Liên quan đến phong tỏa tài sản của vợ bị cáo Cao Minh Quang, luật sư cho hay, mới nhận được giấy hỏa tốc có nội dung đề nghị giải phong tỏa đối với các tài sản của bà này bị Cơ quan điều tra phong tỏa.

Vợ ông Cao Minh Quang cũng đề nghị không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các tài khoản của bà.

Sáng cùng ngày, đưa ra đề nghị mức án trên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Cao Minh Quang có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành cơ chế quản lý giá đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc theo đơn đặt hàng của Bộ Y tế.

Sau khi kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bị cáo Cao Minh Quang biết Công ty CP Dược phẩm Cửu Long chưa thanh toán số tiền hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu nhưng không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Sau đó, Bộ Tài chính có công văn đề nghị Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra làm rõ bản chất số tiền Công ty Dược Cửu Long chậm trả nhà cung cấp nguyên liệu hay đã được giảm giá để có biện pháp thu hồi cho Nhà nước.

Ông Quang không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng). Hành vi nêu trên của bị cáo Cao Minh Quang phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện Kiểm sát ghi nhận, bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, để đề nghị mức án trên với cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang.

Viện Kiểm sát cũng đã đối đáp với các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo còn lại ở nhóm tội thiếu trách nhiệm. Cơ quan công tố cho rằng, việc cáo buộc với bị cáo Nguyễn Việt Hùng là đúng, việc rút truy tố không có cơ sở.

Ngày mai toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.