Vợ Đường Nhuệ khai: Không đe doạ, chỉ "nhờ vả" Giám đốc Trung tâm đấu giá

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) thừa nhận hành vi thao túng, thay đổi kết quả đấu giá đất ngày 20.12.2019.

Sáng 18.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm xét xử vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ).

Trong vụ án này, Viện KSND kết luận bị cáo Nguyễn Thị Dương tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với vai trò đồng phạm, người giúp sức các bị cáo thực hiện hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Dương khai không có mối quan hệ gì với 4 bị cáo còn lại. Về việc nhận đấu giá lô đất cho bà Nguyễn Thị Hạnh, bị cáo Dương khai là do có mối quan hệ lâu năm với bà Lan – em gái bà Nguyễn Thị Hạnh (vì cùng đi lễ chùa, làm từ thiện) nên đồng ý giúp. Bị cáo không nhận lợi ích vật chất từ bà Hạnh.

Sau đó, bị cáo giao cho Trần Mạnh Cường là nhân viên của bị cáo làm thủ tục đấu giá lô đất. Cường làm hồ sơ, đi nộp tiền đặt cọc (số tiền này bị cáo đưa cho Cường).

Ngày 20.12.2019, Cường tham dự buổi đấu giá và có thông tin với bị cáo về việc có nhiều người tham gia đấu giá lô đất 09 này. Đồng thời, báo cáo về việc phiếu của bà Hạnh không hợp lệ nên không trúng đấu giá.

Ngay sau đó, bị cáo đến phòng đấu giá, gặp anh Thành thì được biết lý do không đủ điều kiện trúng đấu giá. Bị cáo gặp Hiệp nhờ: “Chị Hạnh chỉ sai chính tả nên các anh tạo điều kiện cho chị ấy”. Bị cáo nghe bị cáo Vũ Gia Thành nói kết quả chỉ có thể thay đổi nếu anh Vũ Thành Đạt – người trúng đấu giá đồng ý từ chối kết quả đấu giá. Sau đó, bị cáo gọi điện cho chồng là Nguyễn Xuân Đường đến Sở Tư pháp. Khi Nguyễn Xuân Đường đến nơi, vào căn phòng này gặp Dương và Dương bảo đi tìm anh Đạt nhưng không kể lại sự việc cũng như lý do phải tìm Đạt.

Sau đó, Dương đi ra quán nước vỉa hè ở gần cổng Sở Tư pháp ngồi cùng Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng và Nguyễn Đức Huy là người làm thuê của bị cáo. Một lát sau, Đạt vào quán nước, bị cáo có nói với Đạt về việc bà Hạnh là chỗ thân quen nên muốn đấu lô đất 09 cho bà Hạnh, nhờ Đạt nhường lại lô đất này. Tuy nhiên Đạt không đồng ý, 2 bên có lời qua tiếng lại, sau đó bị cáo hất nước vào mặt anh Đạt. Lúc đấy một số nhân viên bị cáo thấy anh Đạt và bị cáo lời qua tiếng lại nên có một số hành động tát, xô vào người anh Đạt.

Sau đó, Đạt lên xe ô tô và mấy phút sau thì xuống xe nói là đồng ý. Bị cáo và anh Đạt quay trở lại phòng đấu giá (anh Đạt đi trước, bị cáo đi theo sau). Khi vào trong gặp hội đồng đấu giá, bị cáo gặp Hiệp nói là giờ Đạt đồng ý rồi và nhờ Hiệp tạo điều kiện giúp.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương khẳng định không hề đe dọa gì bị cáo Hiệp (Phạm Văn Hiệp- sinh năm 1984, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), chỉ nhờ vả bị cáo Hiệp và cũng không hứa hẹn lợi ích vật chất cũng như lợi ích khác cho bị cáo Hiệp. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng cũng như những nội dung liên quan tại lời khai trước đó của bị cáo Vũ Gia Thành.

Mai Dung - Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Đường Nhuệ được triệu tập ở phiên tòa xử vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Đúng 8h ngày 18.9, HĐXX khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong đấu giá đất tại TP.Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Đường "Nhuệ" kháng cáo

Đặng Luân - Mai Chi |

Sau khi vợ có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao, Nguyễn Xuân Đường ("Đường Nhuệ") cũng nộp đơn kháng cáo, xin giảm án 3 năm 6 tháng vụ hành hung phụ xe khách.

Vợ Đường Nhuệ kháng cáo vụ hành hung phụ xe khách

Đặng Luân - Mai Chi |

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) có đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin giảm án 3 năm tù giam vụ hành hung phụ xe khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường Nhuệ được triệu tập ở phiên tòa xử vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Đúng 8h ngày 18.9, HĐXX khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong đấu giá đất tại TP.Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Đường "Nhuệ" kháng cáo

Đặng Luân - Mai Chi |

Sau khi vợ có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân Cấp cao, Nguyễn Xuân Đường ("Đường Nhuệ") cũng nộp đơn kháng cáo, xin giảm án 3 năm 6 tháng vụ hành hung phụ xe khách.

Vợ Đường Nhuệ kháng cáo vụ hành hung phụ xe khách

Đặng Luân - Mai Chi |

Bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) có đơn kháng cáo gửi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xin giảm án 3 năm tù giam vụ hành hung phụ xe khách.