Vợ của Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh

Việt Dũng - Đặng Luân |

Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương, vợ của Nguyễn Xuân Đường- tức Đường "Nhuệ") bị cáo buộc có sai phạm trong đấu giá đất tại Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 20.12.2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Theo đó, ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò là đồng phạm.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là tội danh thứ hai bị can Nguyễn Thị Dương bị khởi tố. Đầu tháng 4, Dương bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra đối với bị can Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và vợ là Nguyễn Thị Dương, ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng trong vụ án lần lượt là:

1. Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

2. Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

3. Trịnh Thị Minh Thúy (sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình;

4. Hà Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5.7.2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Hiện vụ án đang điều tra theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Đình trệ việc hỏa táng ở Đài hóa thân nơi Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền

Việt Dũng |

Toàn bộ công nhân tổ hỏa lò của Đài hóa thân Thanh Bình - nơi Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", Thái Bình) ăn chặn tiền - bỗng dưng nghỉ việc không lý do, khiến ùn ứ các ca hỏa táng.

Không có vùng cấm vụ Đường "Nhuệ" thao túng, thông đồng trong đấu giá đất

Phạm Đông - Việt Dũng |

Ban chỉ đạo 1593 Tỉnh uỷ Thái Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt đối với các cán bộ có liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Đình trệ việc hỏa táng ở Đài hóa thân nơi Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền

Việt Dũng |

Toàn bộ công nhân tổ hỏa lò của Đài hóa thân Thanh Bình - nơi Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", Thái Bình) ăn chặn tiền - bỗng dưng nghỉ việc không lý do, khiến ùn ứ các ca hỏa táng.

Không có vùng cấm vụ Đường "Nhuệ" thao túng, thông đồng trong đấu giá đất

Phạm Đông - Việt Dũng |

Ban chỉ đạo 1593 Tỉnh uỷ Thái Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng, đặc biệt đối với các cán bộ có liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ".