Vợ của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xin tòa giảm nhẹ cho chồng

Việt Dũng |

Vợ của bị cáo Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) trình bày: “Thực ra trong hoàn cảnh này, mong tòa xem xét giảm nhẹ cho chồng tôi”.

Vợ bị cáo Phạm Nhật Vũ: "Mong chồng tôi nhận được sự khoan hồng đặc biệt"

Chiều 17.12, xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu – AVG, TAND Hà Nội thẩm vấn cá nhân, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Vợ của bị cáo Trương Minh Tuấn trước tòa cho hay đã hai lần khắc phục cho chồng. “Số tiền này là do gia đình tôi lo lắng, khắc phục. Thực ra chồng tôi nhận số tiền từ bị cáo Vũ nhưng không mang tiền về”, bà Dung trình bày.

Theo lời bà này, trong thời gian chồng bị tạm giam, có viết thư về cho gia đình nhờ khắc phục hộ. Về việc bị kê biên nhà đất, bà xin xem xét hủy bỏ quyết định đó. Hiện nhà đất này, bà đang ở đó cùng với con trai.

Cũng có mặt tại tòa, vợ của bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG trình bày: Chồng tôi đã nhận thức, ăn năn, động viên gia đình, vợ con khắc phục để Nhà nước không bị thiệt hại. Nói thật, để trả lại, chồng tôi đã phải vay mượn rất nhiều.

Bà nói tiếp: "Chồng tôi là người duy nhất trong lịch sử xử án Việt Nam mà khắc phục nhanh chóng số tiền lớn này".

"Đến thời điểm này, chúng tôi phải mang nợ gần 1.000 tỉ đồng. Điều đó liệu có được xem xét xứng đáng giảm nhẹ hay không", bà nói.

Vợ cựu Chủ tịch AVG tiếp tục trình bày: Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm và coi đất nước này là quê hương thứ hai, nhưng còn nhiều văn hóa, phong tục khác tôi chưa theo kịp được. Đối với tôi, anh Vũ là sợi dây duy nhất gắn bó tôi với cuộc sống, xã hội nơi đây.

“Tôi muốn nói chồng tôi dám chịu trách nhiệm, quyết tâm sửa sai những việc đã làm. Mong chồng tôi nhận được sự khoan hồng đặc biệt”, vợ ông Vũ nói.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hải Hạnh, đại diện AVG cũng trình bày, bị cáo Vũ có nhiều công tác an sinh xã hội nên mong tòa có chính sách khoan hồng với bị cáo.

Cũng tại tòa, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) kiến nghị, mong đánh giá đúng người đúng tội với các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng. “Tuy nhiên việc phạm tội không có nghĩa là phủ nhận thành tích của các bị cáo Son, Tuấn, Trọng tại Bộ và các đơn vị công tác trước đó”, đại diện Bộ TTTT nói và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện của MobiFone cũng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo cựu lãnh đạo của đơn vị.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son xin rút lại lời khai buổi sáng

Sau ít phút nghỉ, tòa thông báo bị cáo Son có "tâm tư", khai lại. Trước tòa, bị cáo Son nói lý do xin khai lại, phải làm sao làm đúng những gì đã làm, diễn ra.

Theo đó, bị cáo Son cho hay giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra trước đây, thừa nhận việc được Vũ biếu 3 triệu USD; Trà biếu 200.000 USD...

"Tôi cũng xin rút lại lời khai đã đưa tiền cho con gái. Số tiền này tôi đã chi tiêu hết", bị cáo Son nói và cho hay sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Việt Dũng |

Trong phiên tòa sáng nay (17.12), bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bất ngờ không thừa nhận việc được biếu 3 triệu USD.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Việt Dũng |

Khai trước tòa, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) đã thừa nhận: “Đến nay, tôi biết đã sai”.

Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Nam Trà khai tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Việt Dũng |

Trong phiên tòa sáng nay (17.12), bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bất ngờ không thừa nhận việc được biếu 3 triệu USD.

Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Việt Dũng |

Khai trước tòa, bị cáo Phan Thị Hoa Mai (cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) đã thừa nhận: “Đến nay, tôi biết đã sai”.

Ngày đầu xét xử 2 cựu bộ trưởng: Bị cáo Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu USD

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Nam Trà khai tháng 12.2014, bị cáo có văn bản xin chủ trương, nghiên cứu mua hãng truyền hình kỹ thuật số.