Vợ chồng ông lão "liên thủ" chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng của 2 ngân hàng

Việt Dũng |

Nguyễn Duy Xuyên (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp tổng hợp) "vẽ" ra các hợp đồng kinh tế, lập khống hồ sơ, vay và chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng.

Chiều 14.2, sau ba ngày xét xử, nghị án, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Xuyên (65 tuổi) 18 năm 6 tháng tổng cộng hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Liên quan đến tội danh lừa đảo, tòa tuyên phạt Thân Thị Nhậm (65 tuổi, vợ bị cáo Xuyên) 9 năm; 3 bị cáo còn lại nhận 2 năm 6 tháng đến 8 năm.

Quá trình thẩm vấn, tài liệu, tòa sơ thẩm xác định, cuối tháng 5.2011, bị cáo Xuyên lập hồ sơ đề nghị ngân hàng Agribank - Nam Hà Nội cho Xí nghiệp tổng hợp vay tiền có tài sản đảm bảo. Sau khi thẩm định hồ sơ, ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng cho vay 25 tỉ đồng.

Bị cáo Xuyên đã nộp vào ngân hàng các loại giấy tờ, trong đó có 14 hồ sơ mua bán phôi thép khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp các công ty khác.

Các giấy tờ này do bị cáo Xuyên và vợ cùng cấp dưới lập ra. Sau đó, ngân hàng đã giải ngân cho Xí nghiệp vay để hơn 21 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bà Nhậm và một cán bộ khác ký các ủy nhiệm chi, chuyển tiền này vào tài khoản của Xí nghiệp tổng hợp để Xuyên chiếm đoạt.

Tổng số tiền ngân hàng này đã giải ngân cho Xí nghiệp tổng hợp vay hơn 51 tỉ đồng. Bị cáo Xuyên mới trả hơn một nửa tiền cho phía ngân hàng, còn chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng.

Cũng theo bản án sơ thẩm, tháng 6.2011, bị cáo Xuyên dùng báo cáo tài chính giả năm 2010 của Công ty Quang Trung ghi ngày 12.3.2011 do cấp dưới đưa lên. Báo cáo này, Xuyên thuê một công ty kiểm toán làm giả để lập hồ sơ vay vốn của Vietinbank Đông Hà Nội.

Sau khi có giấy tờ này, ngân hàng đã thẩm định và ký hợp đồng tín dụng, cho Công ty Quang Trung vay không có tài sản đảm bảo hạn mức 25 tỉ đồng.

Sau đó, bị cáo Xuyên tiếp tục nộp vào hồ sơ thể hiện việc mua hàng của các đơn vị khác để đề nghị giải ngân cho vay. Trong đó có 11 hồ sơ mua bán khống, xoay vòng giữa Xí nghiệp với các công ty khác do vợ bị cáo Xuyên và cấp dưới lập.

Ngân hàng đã giải ngân cho vay hơn 59 tỉ đồng. Xuyên đã thanh toán trả hơn 34 tỉ, còn chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng.

Hai vợ chồng phải trả tiền cho ngân hàng

Theo cáo buộc của tòa sơ thẩm, vợ chồng bị cáo Xuyên cùng cấp dưới đã chiếm đoạt của hai ngân hàng trên là gần 50 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, 2 ngân hàng đề nghị buộc các bị cáo và Công ty Quang Trung phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Tòa xác định, bị cáo Xuyên chủ mưu, còn vợ đồng phạm tích cực nên buộc cả hai phải bồi thường gần 50 tỉ đồng cho ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, tòa ghi nhận việc bị cáo Nhậm đã thế chấp một  dự án nhà máy thép để khắc phục hậu quả.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông liên tiếp lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Xuân Chung (42 tuổi, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người mua mảnh đất "ma" ở Hà Nội, vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bắt cựu giám đốc ngân hàng lừa đảo tiền tỉ

TRẦN LƯU |

Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh bị bắt tạm giam vì can tội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng...

Công an Quảng Trị tìm bị hại trong vụ lừa đảo "đáo hạn ngân hàng"

M.TRUNG |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án Trần Thị Nhàn huy động vốn dưới danh nghĩa làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người đàn ông liên tiếp lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Xuân Chung (42 tuổi, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người mua mảnh đất "ma" ở Hà Nội, vay tiền kinh doanh rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bắt cựu giám đốc ngân hàng lừa đảo tiền tỉ

TRẦN LƯU |

Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh bị bắt tạm giam vì can tội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng...

Công an Quảng Trị tìm bị hại trong vụ lừa đảo "đáo hạn ngân hàng"

M.TRUNG |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án Trần Thị Nhàn huy động vốn dưới danh nghĩa làm đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.