Vợ chồng Đường “Nhuệ” vươn vòi bạch tuộc ra các huyện trong đấu thầu đất

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trong các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình, vợ chồng Đường “Nhuệ” thường xuyên trúng thầu ở những khu đất đẹp. Mỗi lần tham gia, cặp vợ chồng này luôn dẫn theo đàn em để phô trương thanh thế.

Vòi bạch tuộc trong đấu giá đất

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, ở TP Thái Bình - tức Đường “Nhuệ”) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước thông tin Nguyễn Xuân Đường thường trúng đấu giá đất tại Thái Bình, phóng viên Lao Động đã có tìm hiểu về những lô đất do vợ chồng Dương - Đường trúng thầu tại các huyện Thái Thụy, Kiến Xương, Đông Hưng…

Theo đó, tại danh sách công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy do Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy Trần Thanh Hương ký ngày 16.8.2018, cho thấy: dự trúng thầu 3 lô đất của Nguyễn Thị Dương (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình - vợ Đường) trên tổng số 27 lô.

3 lô đất mà Nguyễn Thị Dương trúng thầu. Ảnh: Phạm Đông
3 lô đất mà Nguyễn Thị Dương trúng thầu. Ảnh: Phạm Đông

Trong lần đấu giá này, Nguyễn Thị Dương đã trúng thầu lô đất số 1, 2 và 6 tại thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên với tổng số tiền là hơn 3 tỉ đồng. Cụ thể, cả 3 lô đất đều có diện tích 125m2 với giá trúng thầu từ 8.000.000 – 8.220.000 đồng/m2/lô (giá khởi điểm là 5.000.000 đồng).

Tiếp đó, tại danh sách người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương cho thấy: trong tổng số 38 lô đất được đấu thầu tại thôn Đông Lâu vào cuối năm 2019 thì Nguyễn Thị Dương đã trúng thầu 5 lô đất với diện tích là 100m2/suất. Thời điểm trúng đấu giá đất mỗi lô đất có giá trị là hơn 5.300.000 đồng/m2. Nguyễn Thị Dương đã trúng thầu lần lượt ở các lô đất số 3, 11, 19, 21 và 28.

Còn tại xã Vũ Ninh (Kiến Xương), Nguyễn Thị Dương đã trúng thầu 3 lô đất với mỗi suất gần 100m2 (tổng 46 lô). Giá của mỗi lô đất do Dương trúng thầu chỉ hơn 8.000.000 đồng/m2.

Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ“.
Khu đất trúng thầu của vợ chồng Đường “Nhuệ“. Ảnh: Phạm Đông

Đặc biệt, riêng tại huyện Đông Hưng, tháng 1.2019, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá 24 lô đất thuộc thôn An Bình, xã Lô Giang, kết quả Nguyễn Xuân Đường mua được tới 20 lô với giá chỉ từ 1.800.000 – 2.150.000 đồng/m2.

Thâu tóm những khu đất đẹp

Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng cho biết, hai vợ chồng Đường – Dương đã tham gia đấu giá tại địa phương từ nhiều năm nay và cũng hay trúng đấu giá. Tại các cuộc đấu giá, những người này luôn dẫn theo đàn em đi theo để phô trương thanh thế. Cặp vợ chồng này cũng chỉ chọn những khu đất đẹp để mua; lô nhỏ, xấu họ không quan tâm.

Theo ông Tuấn, mỗi lần bỏ thầu vợ chồng Đường không hề bỏ giá quá cao. Năm 2018, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá khu đất xã Đông Phương với giá khởi điểm 1.500.000 đồng/m2 và lần này Nguyễn Thị Dương trúng 3 lô với giá bỏ thầu chỉ cao hơn khởi điểm 10.000 đồng.

Trao đổi với Lao Động trưa 17.4, ông Trần Hữu Hiệp – Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình cho biết, đến 21h30 ngày 16.4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất việc khám xét phòng làm việc của 2 cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình là Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình. Ảnh: Phạm Đông

Theo ông Hiệp, các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, thu giữ số lượng lớn tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ cho công tác điều tra.

“Ngày 17.12.2019, tôi mới có thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Tư pháp nên những sự việc xảy ra trước đó tôi chưa nắm được. Hiện tại đơn vị đang chờ văn bản chính thức của cơ quan công an để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và làm những bước tiếp theo với 2 cán bộ liên quan.

Sở đang chờ văn bản để làm báo cáo cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để phân công người phụ trách vị trí của 2 cán bộ này. Trong thời gian đang có dịch COVID-19, các hoạt động liên quan đến đấu giá đất đều đã tạm dừng“ - ông Trần Hữu Hiệp thông tin.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường "Nhuệ" đánh người năm 2014: Cần xem xét lý do tạm đình chỉ vụ án

Việt Dũng - Phạm Đông |

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, Nguyễn Xuân Đường cho rằng việc tạm đình chỉ vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" hành hung người dân tại công an phường Trần Lãm của  Công an thành phố Thái Bình do không xác định được bị can là thiếu thuyết phục.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Vụ Đường "Nhuệ" đánh người năm 2014: Cần xem xét lý do tạm đình chỉ vụ án

Việt Dũng - Phạm Đông |

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an, Nguyễn Xuân Đường cho rằng việc tạm đình chỉ vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" hành hung người dân tại công an phường Trần Lãm của  Công an thành phố Thái Bình do không xác định được bị can là thiếu thuyết phục.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

VƯƠNG TRẦN |

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong vụ án liên quan tới băng nhóm Đường “Nhuệ”, cần phải điều tra, làm rõ được những phản ánh về việc “xã hội đen” lộng hành trên đất Thái Bình, đồng thời xem xét có hay không chuyện bảo kê, chống lưng cho băng nhóm này hoạt động.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.