VKS Hà Nội: Không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung trong vụ Đồng Tâm

Việt Dũng |

Ngoài đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư cho 29 bị cáo trong vụ án Giết người ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Viện KSND Hà Nội cho rằng không có căn cứ việc cơ quan điều tra ép cung.

Sáng 10.9, sau phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình 3 cảnh sát hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội của luật sư Nguyễn Hồng Bách, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đã đưa ra quan điểm đối đáp.

Đại diện VKS, đồng tình với quan điểm của một số luật sư phê phán cách hành xử của các bị cáo. Sau khi đánh giá phân tích hành vi của từng bị cáo, VKS cho rằng, cáo trạng truy tố là đúng.

Theo VKS, việc khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra là có căn cứ. Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định, không chỉ căn cứ vào khám nghiệm, còn nhiều lời khai của các bị cáo, nhân chứng khác. Xét thấy tài liệu đó đủ căn cứ quy kết hành vi phạm tội của các bị cáo.

Cũng trong phần tranh luận, liên quan đến số lựu đạn các bị cáo mua, trước ý kiến của luật sư cho rằng có 11 quả, thậm chí 12 quả chứ không phải như quy kết của cơ quan công tố, VKS nêu: Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được 7 quả lựu đạn và mảnh vỡ lựu đạn và cùng một chủng loại (lựu đạn tự chế).

Cùng với lời khai của Nguyễn Quốc Tiến – bị cáo trực tiếp mua, lời khai của Lê Đình Công – chủ mưu cầm đầu giao cho Tiến mua, cơ quan công tố xác định số lượng 10 quả lựu đạn là có căn cứ.

Đại diện VKS cũng khẳng định quá trình điều tra, truy tố không có vi phạm tố tụng hình sự để bác bỏ quan điểm của nhiều luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo VKS, ngay say khi vụ án xảy ra, có nhiều công việc phải làm. Quá trình điều tra, khi khởi tố, các cơ quan có thể đưa vào làm tài liệu chứng cứ nếu phù hợp với chứng cứ khác.

“Chúng tôi đã kiểm tra các tài liệu này là hoàn toàn phù hợp để đánh giá hành vi phạm tội với các bị cáo”, đại diện VKS cho hay.

Một vấn đề khác được các luật sư đưa ra là có hay không việc thân chủ bị ép cung. Trước quan điểm này, VKS khẳng định, các lời khai được ghi âm, ghi hình.

“Từ khi chưa có luật sư đến khi có luật sư, các bị cáo đều khai rõ, thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, kiểm sát viên đối đáp.

Qua đó, VKS cũng bác bỏ việc tại toà một số bị cáo khi trả lời thẩm vấn của luật sư, cho rằng bị đánh ép cung. Theo VKS, quá trình điều tra, hỏi, lấy cung rất nhiều và có sự tham gia của luật sư, VKS.

VKS cho rằng bị cáo khai bị đánh, ép cung là không có căn cứ.

Cuối buổi trưa nay, chủ toạ Trương Việt Toàn cho hay, Hội đồng xét xử đã nắm rõ được quan điểm tranh luận giữa VKS và luật sư, cũng như phần tự bào chữa của các bị cáo. Chủ toạ tuyên bố kết thúc phần tranh luận, đầu giờ chiều, các bị cáo sẽ được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Vụ Đồng Tâm: Hai con trai ông Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình

Việt Dũng |

Hai con trai ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức được xác định chủ mưu cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo nhận sai khi nghe theo "Tổ đồng thuận"

Việt Dũng |

Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi, ở xã Đồng Tâm) không biết nguồn gốc của đồng Sênh, song bị kích động khi xem video nên tham gia mua lựu đạn chống đối cảnh sát...

Vụ Đồng Tâm: Hai con trai ông Lê Đình Kình bị đề nghị mức án tử hình

Việt Dũng |

Hai con trai ông Lê Đình Kình gồm Lê Đình Công, Lê Đình Chức được xác định chủ mưu cầm đầu, trực tiếp gây nên cái chết của 3 cảnh sát tại Đồng Tâm.

Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Việt Dũng |

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.