VKS đề nghị hủy bản án sơ thẩm trong vụ truy sát ông Chiêm Quốc Thái

Anh Tú - Chân Phúc |

Trưa 19.6, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án "Cố ý gây thương tích" do Vũ Thụy Hồng Ngọc, 42 tuổi (Việt kiều Mỹ, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) chủ mưu cùng 6 đồng phạm, đại diện VKS đề nghị TAND Cấp cao chấp nhận kháng nghị trước đó, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Sáng 19.6, HĐXX quyết định tiếp tục xử phiên phúc thẩm khi vắng mặt bà Trần Hoa Sen. Theo VKS và kháng cáo của ông Thái, bà Sen là nhân chứng quan trọng, hồ sơ vụ án thể hiện người này có "dấu hiệu đồng phạm, cần có mặt tại tòa đối chất với bị hại".

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) khai có bàn bạc kế hoạch đánh ông Chiêm Quốc Thái tại nhà bà Trần Hoa Sen nhưng không có ai nghe thấy. Ngọc nói chỉ nhờ bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh đánh dằn mặt chứ không nhờ bị cáo Thanh chém.

 
Bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Anh Tú

Khi HĐXX đặt câu hỏi về việc bà Trần Hoa Sen có biết bị cáo Ngọc nhờ bị cáo Thanh chém ông Thái hay không, bị cáo Ngọc khẳng định bà Sen không hề hay  biết gì.

Trả lời HĐXX, bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh cũng thừa nhận việc Ngọc nhờ bị cáo đánh dằn mặt ông Chiêm Quốc Thái. Bị cáo Thanh cũng khẳng định bà Sen không biết chuyện bàn bạc giữa hai bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát. Ảnh: Chân Phúc
Đại diện Viện Kiểm sát. Ảnh: Chân Phúc

Tại phiên tòa, VKS cũng công bố một số lời khai của bị cáo Thanh tại cơ quan điều tra. Theo VKS, các lời khai này có căn cứ cho thấy bà Sen tham gia với vai trò giúp sức "kích động" các bị cáo. Về sau, bà Sen còn là người chuyển tiền của Ngọc cho Thanh. "Chúng tôi cho rằng lời khai này khách quan, có sự tham gia của kiểm sát viên, chưa chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Đây là chứng cứ hợp pháp đủ cơ sở kết luận bà Sen có tham gia vào vụ án", đại diện VKS nói và đề nghị HĐXX lưu ý.

VKS chỉ ra chính bà Sen là người kết nối bị cáo Ngọc và bị cáo Thanh, nhận tiền từ vợ cũ ông Thái để đưa cho Thanh. Việc các bị cáo thay đổi lời khai tại tòa, theo VKS là không có cơ sở chấp nhận.

Theo hồ sơ vu án, Ngọc đưa ra giá một tỷ đồng cho Thanh để dằn mặt ông Thái. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại nhìn nhận dựa vào số tiền 500 triệu đồng Ngọc đã giao để xem xét hậu quả hành vi là không đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội

Trong vụ án này, Ngọc có vai trò chủ mưu nhưng cấp sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất vai trò của bị cáo, tuyên phạt mức án 18 tháng tù là quá nhẹ. Bị cáo Thanh là người tổ chức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nhưng bị cáo này nhận 1 năm 3 tháng tù, còn thấp hơn các bị cáo khác là không tương xứng hành vi phạm tội.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị TAND Cấp cao TPHCM chấp nhận kháng nghị trước đó, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm điều tra xét xử lại.

HĐXX sau đó đã tiến hành nghị án và sẽ  đưa ra phán quyết vào sáng 22.6.

Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái bỏ về vì bà Trần Hoa Sen vắng mặt, tòa vẫn xử

Anh Tú - Chân Phúc |

Bà Trần Hoa Sen, người được cho là có quyền lợi và nghĩa vụ, đóng vai trò "mắt xích" quan trọng trong vụ án của mình nhưng lại tiếp tục vắng mặt trong phiên xét xử. Trước sự việc này, bác sỹ Chiêm Quốc Thái bỏ về giữa phiên tòa.

Bà Trần Hoa Sen lại vắng mặt sau nhiều lần tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm

Anh Tú - Chân Phúc |

Sáng 19.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra  xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, 42 tuổi (Việt kiều Mỹ, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) và 6 đồng phạm về tội "Cố ý gây thương tích".

Hoãn xử vụ ông Chiêm Quốc Thái bị truy sát: Nhân chứng vắng mặt do bị sốt

Đình Trường |

Bà Trần Hoa Sen - nhân chứng được cho giữ vai trò quan trọng trong vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát - tiếp tục vắng mặt tại buổi mở lại phiên phúc thẩm. Theo Hội đồng xét xử, bà Sen bị sốt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái bỏ về vì bà Trần Hoa Sen vắng mặt, tòa vẫn xử

Anh Tú - Chân Phúc |

Bà Trần Hoa Sen, người được cho là có quyền lợi và nghĩa vụ, đóng vai trò "mắt xích" quan trọng trong vụ án của mình nhưng lại tiếp tục vắng mặt trong phiên xét xử. Trước sự việc này, bác sỹ Chiêm Quốc Thái bỏ về giữa phiên tòa.

Bà Trần Hoa Sen lại vắng mặt sau nhiều lần tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm

Anh Tú - Chân Phúc |

Sáng 19.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra  xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, 42 tuổi (Việt kiều Mỹ, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) và 6 đồng phạm về tội "Cố ý gây thương tích".

Hoãn xử vụ ông Chiêm Quốc Thái bị truy sát: Nhân chứng vắng mặt do bị sốt

Đình Trường |

Bà Trần Hoa Sen - nhân chứng được cho giữ vai trò quan trọng trong vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị truy sát - tiếp tục vắng mặt tại buổi mở lại phiên phúc thẩm. Theo Hội đồng xét xử, bà Sen bị sốt và có đơn xin xét xử vắng mặt.