VKS bác quan điểm “hổ dữ không ăn thịt con" của luật sư vụ mua rẻ đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong hành vi chuyển nhượng trái phép 145 ha đất vàng, ông Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2 bị cáo buộc tham ô 815 tỉ đồng, trong đó có vai trò đồng phạm của con gái ông này.

Chiều 24.8, đại diện Viện KSND Hà Nội tiếp tục dành thời gian để đối đáp với quan điểm, luận cứ bào chữa của nhiều bị cáo, luật sư vụ bán rẻ đất vàng xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng Công ty 3-2.

Trong đó, có phần Viện Kiểm sát đề cập đến cáo buộc của cơ quan công tố với hành vi tham ô tài sản của bị cáo Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2.

Tại toà, ông Minh nhiều lần nhắc đến chuyện Tổng Công ty 3-2 là con đẻ của bị cáo, không bao giờ ông chiếm đoạt tiền.

Theo quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, Tổng Công ty 3-2 có 60% vốn góp của Nhà nước. Hai công ty “sân sau” (Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát triển), có quyền lợi của cá nhân và người thân trong gia đình bị cáo Minh.

“Vậy đâu mới là con đẻ của bị cáo và dòng tiền 815 tỉ này chuyển dịch từ con đẻ như lời bị cáo để nuôi con rơi kia à?”, đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi khi đối đáp.

Theo nam kiểm sát viên, ngay từ đầu, bị cáo Minh có ý đồ, cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Tại tòa bị cáo Nguyễn Thục Anh - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển khai, không được tiếp nhận ý chí của bố là ông Nguyễn Văn Minh. Các luật sư nêu vấn đề “hổ dữ không ăn thịt con”, không bao giờ người cha lại đẩy con gái rượu của mình vào vòng lao lý.

Tranh luận quan điểm này của luật sư, Viện Kiểm sát phân tích, tâm lý tội phạm khi thực hiện hành vi phạm tội là luôn tìm cách che giấu và tin tưởng hành vi phạm tội của mình sẽ không bị phát hiện, xử lý.

“Vì vậy, không thể nêu lý do bố không thể đưa con gái vào vòng lao lý. Đây không phải căn cứ", đại diện Viện Kiểm sát nói và cho rằng, nếu không muốn đưa con vào vòng lao lý thì đừng thực hiện hành vi phạm tội, đừng giao cho con làm một loạt việc như thế.

Với các quan điểm của luật sư bào chữa cho rằng, ở hành vi "Tham ô tài sản", không có vai trò đồng phạm, Viện Kiểm sát cũng có quan điểm để bảo vệ các cáo buộc.

Trong vụ án, bị cáo Trần Nguyên Vũ - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2 đã thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ băn khoăn việc bị cáo có hưởng hay không khoản tiền đã tạm ứng. Bị cáo Vũ đã thực hiện một loạt hành vi theo chỉ đạo của bị cáo Minh để được khoản tiền dùng để hoàn ứng là 84 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hai bị cáo Võ Hồng Cường - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng và vợ Trần Đình Như Ý - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và cả hai tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả.

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Minh là người chỉ đạo toàn bộ quá trình, từ việc Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng 145 ha đất cho Công ty Tân Thành, việc định giá cổ phần của Công ty Tân Thành đến việc quyết định Tổng Công ty mua cổ phần này với giá cao hơn giá đã biết.

Hành vi của ông Minh chính là nguyên nhân gây ra hậu quả thiệt hại trên cho Tổng Công ty 3-2 và việc ông Minh chỉ đạo sử dụng số tiền hơn 815 tỉ đồng được rút từ Tổng Công ty 3-2, điều đó cho thấy ông Minh chính là người có quyền định đoạt, sử dụng số tiền này theo ý chí của mình, tức ông Minh đã chiếm đoạt số tiền này.

Ngày mai, toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Văn Minh là chủ mưu, xuyên suốt, trực tiếp trong vụ mua bán 43ha đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát đối đáp về các luận cứ, luận điểm bào chữa của luật sư vụ bán rẻ 43ha đất vàng và cho rằng, ngay từ đầu, bộc lộ rõ động cơ của các bị cáo là vụ lợi.

Tỉnh ủy Bình Dương xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ bán rẻ đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại diện Tỉnh uỷ Bình Dương ngoài đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ bán rẻ đất vàng, còn cho rằng, bản án sẽ là bài học lớn, có ý nghĩa răn đe, cảnh tỉnh...

Vụ bán rẻ "đất vàng" Bình Dương: Nguyễn Đại Dương nói nhân chứng "ngổ ngáo"

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century Hà Nội ngoài việc kêu oan không bán rẻ 43 ha đất vàng, chỉ trích nhân chứng, còn muốn "nói hộ" các bị cáo khác, song chủ toạ cho hay họ đã tự bào chữa và có luật sư bảo vệ quyền lợi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nguyễn Văn Minh là chủ mưu, xuyên suốt, trực tiếp trong vụ mua bán 43ha đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Viện Kiểm sát đối đáp về các luận cứ, luận điểm bào chữa của luật sư vụ bán rẻ 43ha đất vàng và cho rằng, ngay từ đầu, bộc lộ rõ động cơ của các bị cáo là vụ lợi.

Tỉnh ủy Bình Dương xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ bán rẻ đất vàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại diện Tỉnh uỷ Bình Dương ngoài đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vụ bán rẻ đất vàng, còn cho rằng, bản án sẽ là bài học lớn, có ý nghĩa răn đe, cảnh tỉnh...

Vụ bán rẻ "đất vàng" Bình Dương: Nguyễn Đại Dương nói nhân chứng "ngổ ngáo"

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century Hà Nội ngoài việc kêu oan không bán rẻ 43 ha đất vàng, chỉ trích nhân chứng, còn muốn "nói hộ" các bị cáo khác, song chủ toạ cho hay họ đã tự bào chữa và có luật sư bảo vệ quyền lợi.