Vĩnh Phúc: Xử phạt gần 7 tỉ đồng vì vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 1.5.2021 đến nay, gần 4.000 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc đã bị xử phạt hoặc đề nghị xử phạt với tổng số tiền 6.873.600.000 đồng.

Cụ thể, trong ngày 17.9, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 33 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, Công an tỉnh đã phát hiện, củng cố hồ sơ xử lý 1 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (P.V.T, SN 1971, trú tại Tổ 12, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên).

Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt 11 trường hợp số tiền 13.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 4 trường hợp số tiền 1.350.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định;

2 doanh nghiệp số tiền 30.000.000 về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 3 trường hợp số tiền 22.500.000 đồng về hành vi đi theo đường mòn lối mở vào địa bàn (Phúc Yên); 01 trường hợp số tiền 5.000.000 đồng về hành vi không khai báo y tế (Tam Đảo);

01 trường hợp số tiền 2.000.000 đồng về hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế (Vĩnh Tường); 16 trường hợp số tiền 120.000.000 đồng về hành vi tụ tập đông người (Phúc Yên);

01 trường hợp số tiền 2.500.000 đồng về hành vi không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (Phúc Yên); 01 trường hợp số tiền 9.000.000 đồng về hành vi sư dụng giấy tờ của người khác để đi qua chốt kiểm dịch (Phúc Yên).

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.459 trường hợp số tiền 6.873.600.000 đồng với các vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Về tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 31.7.2021 đến nay đã qua 48 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tính từ ngày 19.8.2021 đến nay đã có 30 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Những "di chứng" còn lại với doanh nghiệp sau "cơn bão" COVID-19

Minh An |

Theo khảo sát do Vietnam Ceo Forum thực hiện với 318 doanh nghiệp về tác động của “cơn bão” COVID-19 cũng như khả năng phục hồi, 69% cho rằng, các thiệt hại có thể khắc phục và thời gian phục hồi là 1 đến 3 năm.

Những cách đơn giản để tự phát hiện triệu chứng COVID-19 trở nặng tại nhà

AN AN (THEO BỘ Y TẾ) |

Với bệnh nhân mắc COVID-19, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7 đến thứ 10 của bệnh. Các dấu hiệu nặng trên thường xuất hiện ngay sau thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục, thời điểm virus phát tán mạnh nhất và nồng độ virus cao nhất. Bác sỹ Nguyễn Thành Quân, Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành đã hướng dẫn cách tự phát hiện các triệu chứng COVID-19 nặng tại nhà.

Trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19

Thanh Chân |

Với suất "học bổng đỡ đầu" do Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ, các em học sinh có cha, mẹ mất trong dịch COVID-19 sẽ được nhận 2 triệu/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Những "di chứng" còn lại với doanh nghiệp sau "cơn bão" COVID-19

Minh An |

Theo khảo sát do Vietnam Ceo Forum thực hiện với 318 doanh nghiệp về tác động của “cơn bão” COVID-19 cũng như khả năng phục hồi, 69% cho rằng, các thiệt hại có thể khắc phục và thời gian phục hồi là 1 đến 3 năm.

Những cách đơn giản để tự phát hiện triệu chứng COVID-19 trở nặng tại nhà

AN AN (THEO BỘ Y TẾ) |

Với bệnh nhân mắc COVID-19, các triệu chứng nặng sẽ xuất hiện vào ngày thứ 7 đến thứ 10 của bệnh. Các dấu hiệu nặng trên thường xuất hiện ngay sau thời điểm bệnh nhân ho tăng liên tục, thời điểm virus phát tán mạnh nhất và nồng độ virus cao nhất. Bác sỹ Nguyễn Thành Quân, Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành đã hướng dẫn cách tự phát hiện các triệu chứng COVID-19 nặng tại nhà.

Trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19

Thanh Chân |

Với suất "học bổng đỡ đầu" do Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ, các em học sinh có cha, mẹ mất trong dịch COVID-19 sẽ được nhận 2 triệu/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học.