Vĩnh Phúc: Vu khống lãnh đạo, Phó ban Tuyên giáo huyện Tam Đảo bị khởi tố

Phạm Đông |

Lợi dụng trước thềm Đại hội Đảng các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo đã liên tục gửi đơn vu khống, tố cáo sai sự thật nhằm hạ uy tín các lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Ngày 17.9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các đơn vị chức năng đã ra quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn (sinh năm 1969), Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo về hành vi vu khống.

Theo công an, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, nhiều lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo, lãnh đạo các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhiều hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống, không đúng sự thật, phá rối Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ ông Nguyễn Mạnh Toàn (sinh năm 1969), Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo về hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Mạnh Toàn để điều tra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vu khống nữ bí thư huyện, một đối tượng bị bắt

Quách Du - Xuân Hùng |

Do có mâu thuẫn với một nữ Bí thư huyện ủy (ở Thanh Hóa) nên Mạnh đã nảy sinh ý định viết đơn thư nặc danh, với nội dung sai sự thật để gửi đến nhiều nơi, nhằm hạ uy tín, danh dự của nữ Bí thư huyện ủy.

Vu khống người khác, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: hans7X@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói vu khống người khác là bị xử tù. Xin hỏi, Bộ luật Hình sự quy định như thế nào về mức xử phạt đối với người có hành vi vu khống người khác?

Người đăng clip vu khống Công an Đà Nẵng thừa nhận sai trái

H.VINH |

Ngày 5.10, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã mời Vũ Tuấn A. (35 tuổi, trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đến làm việc liên quan vụ A. vi phạm giao thông, rồi quay clip vu khống là bị lực lượng cảnh sát đánh, rồi tung lên mạng xã hội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vu khống nữ bí thư huyện, một đối tượng bị bắt

Quách Du - Xuân Hùng |

Do có mâu thuẫn với một nữ Bí thư huyện ủy (ở Thanh Hóa) nên Mạnh đã nảy sinh ý định viết đơn thư nặc danh, với nội dung sai sự thật để gửi đến nhiều nơi, nhằm hạ uy tín, danh dự của nữ Bí thư huyện ủy.

Vu khống người khác, bị xử phạt thế nào?

đặng nụ |

Bạn đọc có địa chỉ: hans7X@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói vu khống người khác là bị xử tù. Xin hỏi, Bộ luật Hình sự quy định như thế nào về mức xử phạt đối với người có hành vi vu khống người khác?

Người đăng clip vu khống Công an Đà Nẵng thừa nhận sai trái

H.VINH |

Ngày 5.10, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã mời Vũ Tuấn A. (35 tuổi, trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đến làm việc liên quan vụ A. vi phạm giao thông, rồi quay clip vu khống là bị lực lượng cảnh sát đánh, rồi tung lên mạng xã hội.