Vĩnh Phúc tăng cường xử phạt vi phạm phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 8 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện cơ sở vi phạm. Công an tỉnh đã phát hiện, củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (T.V.L, SN 1970 trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và N.V.T, SN 1978 trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị xử phạt 15 trường hợp số tiền 21.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 1 trường hợp số tiền 300.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Đặc biệt, 6 trường hợp đã bị lực lượng công an phạt với số tiền 70.000.000 đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng (Tam Đảo);

4 trường hợp số tiền 25.000.000 đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền, 1 doanh nghiệp (Bình Xuyên) số tiền 15.000.000 về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.381 trường hợp số tiền 6.598.950.000 đồng.

Về tình hình dịch bệnh tại tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trong ngày 15.9, không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 31.7.2021 đến nay, đã qua 46 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Tính từ ngày 19.8.2021 đến nay, đã có 28 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp COVID-19, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong trung hạn

Trà My |

Dù Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ông Tim Evans - Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng: “Tại nhiều thị trường khác, các hoạt động kinh tế có xu hướng phục hồi mạnh mẽ ngay thời điểm kinh tế mở cửa và chúng tôi kỳ vọng nhìn thấy điều tương tự ở Việt Nam”.

Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Chuyên gia nhận định dịch COVID-19 ở Hà Nội và lộ trình nới lỏng giãn cách

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn – Hà Nội), chiến lược chống dịch tại Hà Nội đã cho kết quả khả quan những ngày vừa qua với số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể. Tuy nhiên, bác sĩ Phúc cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc mở cửa hoàn toàn sau khi hết thời gian giãn cách xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bất chấp COVID-19, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong trung hạn

Trà My |

Dù Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ông Tim Evans - Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho rằng: “Tại nhiều thị trường khác, các hoạt động kinh tế có xu hướng phục hồi mạnh mẽ ngay thời điểm kinh tế mở cửa và chúng tôi kỳ vọng nhìn thấy điều tương tự ở Việt Nam”.

Những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Chuyên gia nhận định dịch COVID-19 ở Hà Nội và lộ trình nới lỏng giãn cách

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn – Hà Nội), chiến lược chống dịch tại Hà Nội đã cho kết quả khả quan những ngày vừa qua với số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể. Tuy nhiên, bác sĩ Phúc cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc mở cửa hoàn toàn sau khi hết thời gian giãn cách xã hội.