Vĩnh Phúc: Phạt gần 5 tỉ đồng hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.845 trường hợp số tiền 4.991.700.000 đồng về các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền,…

Trong ngày hôm nay (2.9), lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 14 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, lưu trú trên địa bàn tỉnh; phát hiện, lập biên bản 01 doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không tạm dừng hoạt động; 01 cơ sở lưu trú cho 20 khách (10 người Việt Nam, 10 người nước ngoài) tổ chức ăn uống bên trong cơ sở khách sạn.

Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng cùng ngày, Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp (Cảnh cáo 01, phạt tiền 35) số tiền 39.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (Vĩnh Yên 02; Phúc Yên 02; Bình Xuyên 02; Yên Lạc 18; Vĩnh Tường 11, Tam Đảo 01); 05 trường hợp số tiền 1.600.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định (Vĩnh Tường 03, Bình Xuyên 02); phạt tiền 01 trường hợp số tiền 1.000.000 đồng về hành vi không thực hiện khai báo y tế (Vĩnh Tường); 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách tại chỗ số tiền 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện: 03 người Hàn Quốc làm việc tại Khu công nghiệp Khai Quang-Vĩnh Yên đến khu du lịch Tam Đảo vi phạm quy định về phòng chống dịch và xuất nhập cảnh.

03 người Hàn Quốc và 07 người Nhật Bản tổ chức ăn uống, tụ tập đông người tại khách sạn West Lake - Tích Sơn - Vĩnh Yên; 01 doanh nghiệp sử dụng người nước ngoài không có giấy phép lao động. Hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Về tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 31.7.2021 đến nay đã qua 32 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng; tính từ ngày 19.8.2021 đến nay đã có 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Đã 30 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Vĩnh Phúc chi viện thêm cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

Thu Hiền |

Ngày 27.8, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế lên đường tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID - 19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại TP.HCM lên 80 người.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vĩnh Phúc: Không tiệc tùng, ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông báo khẩn kiên quyết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Vĩnh Phúc: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới

QUỲNH CHI |

Đã 30 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 12 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Vĩnh Phúc chi viện thêm cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

Thu Hiền |

Ngày 27.8, Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 cán bộ y tế lên đường tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID - 19, nâng tổng số cán bộ của tỉnh trợ giúp công tác chống dịch tại TP.HCM lên 80 người.