Vĩnh Phúc: Phạt 5 triệu đồng 1 trường hợp vì hành vi trốn cách ly y tế

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 29.1.

Theo đó, trong ngày (29.1), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 347 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 10.303 ca.

Cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 05 cơ sở kinh doanh, lưu trú; chưa phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tham mưu ra quyết định xử phạt 02 trường hợp số tiền 2.000.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng huyện Tam Dương; 1 trường hợp số tiền 5.000.000 đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Nguyễn Đức Thành SN 1981 ở Tân Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương).

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.104 trường hợp số tiền 8.672.750.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 20 triệu đồng 1 quán Internet vì không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.1.

Nestlé Việt Nam tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 200 thùng sữa Milo từ nguồn tài trợ của Công ty Nestlé Việt Nam thông qua Báo Lao Động và trao hỗ trợ cho 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Partron Vina và Công ty Power logics Vina khu công nghiệp Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Vĩnh Phúc: Phạt 20 triệu đồng 1 quán Internet vì không dừng hoạt động

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.1.

Nestlé Việt Nam tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 200 thùng sữa Milo từ nguồn tài trợ của Công ty Nestlé Việt Nam thông qua Báo Lao Động và trao hỗ trợ cho 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Partron Vina và Công ty Power logics Vina khu công nghiệp Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết

Việt Dũng |

Vĩnh Phúc - Từ ngày 24 đến ngày 26.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm, tặng quà 21 đơn vị là các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và tặng 210 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.