Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng 4 người vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch

QUỲNH CHI |

Tính từ ngày 31.7 đến nay đã qua 73 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh vẫn siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 15h ngày 12.10.2021, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh là 247 trường hợp.

Trong đó, có 12 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; 232 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 3 bệnh nhân tử vong. Hiện tại, không có trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại tỉnh.

Trong ngày, lực lượng Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại 8 doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện vi phạm. Củng cố hồ sơ xử lý 4 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện, cụ thể:

N.B.H, SN 1981, ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo; V.Đ.T, SN 1980, ở Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; N.V.T, SN 1991, ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; N.T.H, SN 1985, ở Pháo Đài Láng, Láng Thượng, thành phố Hà Nội.

Đề nghị xử phạt 1 trường hợp số tiền 1 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (Vĩnh Tường); 6 trường hợp số tiền 15 triệu đồng về hành vi không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (Phúc Yên);

Công an tỉnh cũng đề nghị xử phạt 4 trường hợp số tiền 4 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Tam Dương); 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách tại chỗ số tiền 5 triệu đồng (Tam Dương); 1 trường hợp số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi trốn cách ly (Lập Thạch).

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra Quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.717 trường hợp số tiền 7.658.400.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Vụ lúa được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây

QUỲNH CHI |

9 tháng đầu năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng Xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19.

Củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp trốn cách ly tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tính đến 15h ngày 8.10 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt gần 25.000 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Tháng 8 và 9 tháng năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tạo nguồn thu ngân sách.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Vĩnh Phúc: Vụ lúa được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây

QUỲNH CHI |

9 tháng đầu năm vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phấn đấu đưa Vĩnh Phúc là “Vùng Xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19.

Củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp trốn cách ly tại Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tính đến 15h ngày 8.10 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt gần 25.000 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Tháng 8 và 9 tháng năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tạo nguồn thu ngân sách.